Hà Tĩnh:

Nạo vét lòng hồ không triệt để, nguy cơ nguồn nước ô nhiễm nặng

(Dân trí) - Việc dọn thảm thực bì, tận thu lâm sản, nạo vét lòng hồ ở công trình hồ đầu mối chứa nước Ngàn Trươi (thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang) không triệt để khiến rác ngập khắp lòng hồ, thực vật phân hủy, bốc mùi hôi thối… gây nguy cơ ô nhiễm nặng.

Rác ngổn ngang trong lòng hồ đầu mối chứa nước Ngàn Trươi

Thời gian gần đây, nhiều người dân các xã vùng thượng của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang hết sức lo ngại, phản ánh về việc có rất nhiều thân cây gỗ, lá cây, mảng thực bì nổi trôi dập dềnh trong lòng hồ Ngàn Trươi. Đặc biệt, ở một số địa điểm, các đơn vị thi công không thực hiện việc nạo vét khiến cây cối bị nhấn chìm, phân hủy khiến nước đổi màu nâu đen, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến nguồn nước, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Rác rưởi chất thành đống nổi lềnh bềnh trong lòng hồ
Rác rưởi chất thành đống nổi lềnh bềnh trong lòng hồ

Ngày 27/3, có mặt tại vùng khe Gối, hói Đôi trong lòng hồ này, chúng nhận thấy những ý kiến phản ánh của người dân là có cơ sở. Trên mặt nước lòng hồ xuất hiện hàng loạt cây gỗ và thảm thực bì sau khi chặt hạ đã bám thành bè, thành mảng. Ngoài ra lòng hồ còn có rất nhiều cây gỗ tạp, tre nứa cao 7 - 10m không được chặt bỏ nay đã tích nước ngập tới ngọn.

Anh Lê Văn Điệp - một người dân ở thị trấn Vũ Quang cho biết, trước đây các bên liên quan đã tiến hành tận thu lâm sản, thu dọn lòng hồ trước khi chặn dòng. Vậy nhưng không hiểu việc thu gom xử lý được thực hiện đến đâu mà nay gần như cả lòng hồ đã trở thành nơi chứa thân cây, gỗ mục, rác rưởi chất thành từng đống lớn, một số diện tích lớn cây cối chưa được chặt bỏ, phân hủy trong nước ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.

Nhiều diện tích thực vật chưa được chặt dọn, phân hủy khiến nước trong lòng hồ đổi màu, bốc mùi hôi thối.
Nhiều diện tích thực vật chưa được chặt dọn, phân hủy khiến nước trong lòng hồ đổi màu, bốc mùi hôi thối.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thủy lợi 4 (thuộc Bộ NN&PTNT) - đơn vị chủ đầu tư cho biết, dự án xây dựng hồ chứa nước Ngàn Trươi ảnh hưởng đến hơn 3.500 ha rừng tại Vườn Quốc gia Vũ Quang. Nhưng đến nay Bộ Nông nghiệp mới giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 4 khoảng 1.659 ha thực hiện việc nạo vét, dọn dẹp thực bì trong lòng hồ với tổng số tiền 35 tỷ đồng. Quá trình thực hiện, các đơn vị thi công đã xử lý khoảng 1.500 ha, phần còn lại khoảng 150 ha chưa xử lý xong.

“Có khoảng 2.000 ha trước đó đã được các nhà thầu khai thác tận thu. Quá trình tận thu một số lâm sản ở các vùng sâu, nhà thầu không đưa ra được khỏi nơi khai thác và năm 2015, tỉnh không cho đưa lâm sản ra khỏi khu vực hồ chứa nước vì không quản lý được. Cho nên khi chặn dòng nước trong hồ chứa dâng lên các cây gỗ, thực bì được các đơn vị thầu tận thu đốn hạ trước đó đã trôi ra và nổi trong lòng hồ” – ông Minh giải thích.

Có những cây trong lòng hồ chưa được chặt, dọn nước ngập sâu 7 - 10m.
Có những cây trong lòng hồ chưa được chặt, dọn nước ngập sâu 7 - 10m.

Còn về việc các diện tích thực bì chưa được chặt dọn, ngập sâu trong nước ông Minh cũng cho hay, trước đó, quá trình khảo sát đơn vị quên phần diện tích thuộc vườn, nhà của các hộ dân trong lòng hồ trước khi di dời dẫn đến một số thủ tục phát sinh sau này không được giải quyết và diện tích đó không được chặt dọn. Ngoài ra, có một số diện tích nằm trong vùng không được khoanh nên khi nước ngập dẫn đến việc phân hủy, thối rữa.

Ông Minh còn cho biết thêm, ngoài diện tích 1.659 ha trong lòng hồ được dọn dẹp, nạo vét thì vẫn còn gần 2.000 ha nằm sâu trong lòng hồ thuộc xã Hương Quang bị ảnh hưởng khi hồ tích nước vẫn chưa được Bộ NN&PTNT giao cho dọn dẹp. Có thể khi bị nước ngập thực bì ở đây sẽ phân hủy gây ô nhiễm cao trong hồ đầu mối chứa nước Ngàn Trươi.

Công trình hồ chứa nước Ngàn Trươi có dung tích 775 triệu m3 nước, cao trình đập 53,9m, bề rộng đỉnh đập 12m. Hợp phần này do Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Thuỷ lợi 4 thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 3.050 tỷ đồng (khởi công từ tháng 6/2009). Đến nay, hồ chứa nước Ngàn Trươi đang trong giai đoạn chặn dòng tích nước.

Tiến Hiệp