Hà Tĩnh:

Nắng như thiêu đốt, người dân tìm cách hạ nhiệt

(Dân trí) - Để đối phó với cái nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên tới 39 độ C, người dân Hà Tĩnh đã tìm đủ mọi cách như ra bờ sông, ra công viên hay tìm những bóng cây để “trốn” nắng.

Gần 1 tuần qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nền nhiệt độ luôn duy trên 38, 39 độ C
Gần 1 tuần qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nền nhiệt độ luôn duy trên 38, 39 độ C

Gần 1 tuần qua tại Hà Tĩnh nền nhiệt độ liên tục tăng cao. Có ngày nhiệt độ lên tới 38, 39 độ C thời tiết oi bức gay gắt khiến người dân phải tìm đủ mọi cách như ra bờ sông hay gốc cây xanh để “trốn” nắng…

Chỉ mới khoảng 8h sáng người dân đã cảm nhận được cái nắng nóng như thiêu đốt. Từ khoảng 11h, các con đường bắt đầu vắng dần, chỉ khi có việc cần thiết người dân mới ra đường.

Ghi nhận của PV, trưa ngày 18/5, tại nhiều công viên trên TP Hà Tĩnh đặc biệt dưới những gốc cây xanh có rất đông người dân ngồi hóng mát. Họ mang theo ghế, chiếu, võng để ngủ trưa ngay dưới các gốc cây. Có nhiều người lại chọn cách đến các siêu thị để tránh cái nắng.

Người dân đem cả võng, ghế xếp ra các gốc cây xanh, ra công viên để ngủ trưa
Người dân đem cả võng, ghế xếp ra các gốc cây xanh, ra công viên để ngủ trưa
Người dân đem cả võng, ghế xếp ra các gốc cây xanh, ra công viên để ngủ trưa
Người dân đem cả võng, ghế xếp ra các gốc cây xanh, ra công viên để ngủ trưa
Nhiều lao động ngủ ngay dưới các hiên nhà, công trình lao động 
Nhiều lao động ngủ ngay dưới các hiên nhà, công trình lao động 
Bịt kín mỗi khi ra đường
Bịt kín mỗi khi ra đường
Nhiều tuyến đường vắng hoe vì không ai dám ra đường
Nhiều tuyến đường vắng hoe vì không ai dám ra đường

Xuân Sinh - Văn Dũng