1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nắng mưa thất thường, thí sinh đề phòng cảm cúm

(Dân trí) - Rãnh áp thấp gây mưa tiếp tục ảnh hưởng đến toàn quốc, gây mưa, giông trên diện rộng. Thời tiết nắng mưa thất thường dễ gây bệnh cảm cúm ở người.

Hôm nay (5/7), các thí sinh trên cả nước bước vào ngày thứ 2 trong đợt thi Đại học đầu tiên. Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, rãnh áp thấp gây mưa tiếp tục hoạt động diện rộng, gây mưa, giông khắp cả nước.

Tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội, mưa xảy ra bất ngờ nhưng cũng kết thúc khá nhanh. Ban ngày, sau những trận mưa, trời nắng nóng trở lại.

Thời tiết miền Trung cũng xảy ra tượng tự. Theo chuyên gia, đây là trạng thái thời tiết điển hình trong tháng 7 - tháng chính của mùa mưa. Nắng mưa bất thường cũng là thời điểm nhiều người dễ mắc bệnh cảm cúm hoặc cảm nắng.

Chuyên gia  sức khỏe đưa ra lời khuyên các thí sinh đi thi cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng và hạn chế ra ngoài vào buổi trưa vì đây là thời điểm nắng nóng gay gắt, rất dễ bị cảm nắng. Cũng để tránh mắc bệnh, khi ra đường dù thấy trời nắng cũng phải mang theo áo mưa và ô để phòng những cơn mưa bất ngờ.

Nắng mưa thất thường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thí sinh.

Nắng mưa thất thường dễ ảnh hưởng đến sức khỏe thí sinh.
 
Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/7 như sau:
 
Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 25 - 27 độ, cao nhất 30 - 32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa, mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh