Bình Định:

Nạn nhân vụ người đàn ông tự thiêu trong quán cà phê khó qua khỏi

(Dân trí) - Ngày 11/10, bác sĩ Nguyễn Minh Vương, Khoa ngoại chấn thương - bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bình Định cho biết bệnh nhân P.T.G (45 tuổi, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), nạn nhân vụ tẩm xăng đốt tại quán cà phê đang trong tình trạng xấu, khó qua khỏi.

 

Bệnh nhân G bị bỏng 98%, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên đoán khó qua khỏi.
Bệnh nhân G bị bỏng 98%, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, tiên đoán khó qua khỏi.

Hiện bệnh nhân G vẫn trong tình trạng lơ mơ, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 90/60mmHg, đang được chăm sóc đặc biệt tại Khoa chấn thương – bỏng

Bệnh nhận G được đưa vào khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng lúc 15h45 chiều 10/10 do bỏng xăng rất nặng. Toàn thân cháy đen, phù nề, tiết dịch, nhịp tim nhanh, nhỏ khó bắt, nhịp thở nhanh, nông, diện tích bỏng lên đến 98%, phần lớn ở độ III-IV. Các bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, truyền dịch, chống sốc, dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, theo bác sĩ nhận định do vết thương quá nặng nên tiên lượng bệnh nhân không qua khỏi.

Quán cà phê QB nơi xảy ra vụ việc
Quán cà phê QB nơi xảy ra vụ việc

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 14h45 ngày 10/ 10, ông T.T.B (55 tuổi) vào quán cà phê Q.B do bà P.TG làm chủ, bất ngờ tưới xăng châm lửa tự thiêu. Lúc đó, bà G và cháu bé N.T.H (5 tuổi, cháu ruột bà G) đang ngủ ở trong nhà.

Hậu quả, ông B và cháu H tử vong tại chỗ, bà G được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Doãn Công