TPHCM:

Nam thanh niên lao xe vào máy xúc với tốc độ kinh hoàng

(Dân trí) - Nhiều người cùng lưu thông trên đường cho biết, trước khi lao vào xe máy xúc và thiệt mạng, nạn nhân đã chạy xe máy với tốc độ kinh hoàng suốt cả đoạn đường dài.

Đến rạng sáng nay 24/12, tổ xử lý tai nạn Công an quận Thủ Đức, TPHCM đã đưa thi thể anh Bùi Văn Thiệt (19 tuổi, quê ở An Giang) rời hiện trường về Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức để tiếp tục công tác pháp y trước khi giao cho thân nhân lo hậu sự.

Hiện trường nơi nạn nhân lao môtô vào xe máy xúc ven quốc lộ 13 chết tại chỗ

Hiện trường nơi nạn nhân lao môtô vào xe máy xúc ven quốc lộ 13 chết tại chỗ

Trước đó khoảng 20h30 ngày 23/12, nhiều người lưu thông trên QL13 (hướng ngã tư Bình Triệu về Bình Dương) hốt hoảng khi nghe tiếng gầm gú của xe môtô phân khối lớn BKS 60A1- 000.31 do một thanh niên (sau này được xác định là anh Thiệt) điều khiển với tốc độ rất nhanh.

Khi đến cách cầu vượt Bình Phước khoảng 300 thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, anh Thiệt lạc tay lái, lao sang phải rồi đâm thẳng vào phần đầu xe máy xúc của doanh nghiệp đang đậu trước nhà.

Chiếc xe của nạn nhân bị nát vụn, hư hỏng hoàn toàn

Chiếc xe của nạn nhân bị nát vụn, hư hỏng hoàn toàn
 
Lực tông khủng khiếp khiến cả người và xe bị văng ngược ra, anh Thiệt tử vong tại chỗ. Riêng chiếc xe môtô của nạn nhân bị vỡ vụn, biến dạng hoàn toàn.

Vũ Lê