Ninh Bình:

Nam sinh chết đuối sau khi đi nhận lớp 10 về

(Dân trí) - Thi đậu vào lớp 10, sau khi đi nhận lớp mới, một nhóm học sinh ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) rủ nhau đi tắm sông. Trong lúc tắm tại cống đang xả nước, một nam sinh đã bị nhấn chìm, đuối nước tử vong.

Chiều 25/7, tin từ UBND xã Văn Hải, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có một em học sinh bị đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Trần Văn Lãm (SN 2002).

Em Lãm vừa thi đỗ vào lớp 10 trường THPT Kim Sơn C. Chiều 24/7 nam sinh này đến trường nhận lớp mới. Nhận lớp xong, Lãm cùng một số học sinh khác rủ nhau ra cống biển thuộc đê Bình Minh 3 (thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) để tắm.

Khu vực cống biển đê Bình Minh 3 - nơi em Lãm tắm bị đuối nước (ảnh: Minh Anh)
Khu vực cống biển đê Bình Minh 3 - nơi em Lãm tắm bị đuối nước (ảnh: Minh Anh)

Khi các học sinh tắm tại khu vực cống cũng là lúc cống nước đang xả cửa, dòng nước chạy mạnh, xoáy sâu. Trong lúc tắm Lãm không may trượt chân bị dòng nước cuốn trôi và nhấn chìm.

Ông Trần Như Hoàn, Trưởng Công an xã Văn Hải cho biết, cháu Lãm mất tích khoảng 15h chiều hôm qua (24/5). Chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ cùng gia đình thuê thợ lặn tổ chức tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy thi thể nạn nhân ở đâu.

“Khoảng 10h40 trưa nay (25/7), thi thể cháu Lãm được tìm thấy gần nơi mất tích”, ông Hoàn nói và cho biết thêm, gia đình em Lãm có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ phải để em ở nhà cho bà nội nuôi rồi vào miền Nam làm thuê. Biết tin cháu gặp nạn, bà nội Lãm khóc ngất nhiều lần.

Quang Tân