Nam Định:

Nam Định ra công văn hỏa tốc hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Đức Văn

(Dân trí) - Ngày 9/2, UBND tỉnh Nam Định đã có công văn hỏa tốc về việc dừng kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, thực hiện ý kiến chỉ đạo tại thông báo số 26/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19. Để đảm bảo việc phòng chống Covid-19 đạt được kết quả, tỉnh Nam Định sẽ dừng kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Nam Định ra công văn hỏa tốc hủy kế hoạch bắn pháo hoa đêm Giao thừa - 1

Công văn hỏa tốc dừng bắn pháo hoa đêm Giao thừa

Trước đó, theo như kế hoạch tỉnh Nam Định sẽ tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm thấp và tầm trung trong thời gian 15 phút (bắt đầu từ thời khắc Giao thừa) tại khu vực Công viên hồ Vị Xuyên (phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định) và Khách sạn Nam Cường (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định). Toàn bộ kinh phí tổ chức sự kiện này từ nguồn xã hội hóa.

Tại các khu vực tổ chức bắn pháo hoa, UBND thành phố Nam Định phối hợp với Công an tỉnh Nam Định, Công an thành phố Nam Định xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, du khách yên tâm thưởng thức pháo hoa và vui Xuân, đón Tết cùng người thân, bạn bè.

Để phòng ngừa dịch Covid-19, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định khuyến cáo, người dân phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người.

UBND tỉnh Nam Định yêu cầu Bộ Chỉ hủy Quân sự tỉnh Nam Định dừng kế hoạch bắn pháo hoa đã được phê duyệt. UBND thành phố, cơ quan đài báo tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đến người dân được biết và đồng thuận với tỉnh.