1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam bộ nắng nóng sớm bất thường

(Dân trí) - Mới giữa tháng 2 nhưng nhiệt độ tại các tỉnh Nam bộ đã tăng cao đột biến. Nhiệt độ mấy ngày qua lên đến 35-37 độ C; đặc biệt nhiệt độ ở TPHCM đã ở mức cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 30 năm qua.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó Phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì đây là điều bất thường vì thông thường vào tháng 3 mới xảy ra nắng nóng ở Nam bộ.

 

Tình trạng nắng nóng diễn ra trên diện rộng ở TPHCM và các tỉnh Nam bộ là do ảnh hưởng của một áp thấp nóng xuất hiện ở phía Bắc bị đẩy xuống phía Nam. Được biết đợt nắng nóng diễn ra trên diện rộng mấy ngày qua nhiệt độ lên đến 35- 37°C khiến thời tiết oi bức. Tại một số nơi như Đồng Nai, Bình Phước nhiệt độ lên đến 37°C, các tỉnh miền Tây nhiệt độ thấp hơn một chút khoảng từ 33 - 35°C. Riêng tại TPHCM, nhiệt độ lên đến 36,6°C, mức cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 30 năm qua. 

 

Dù vậy, thạc sĩ Xuân Lan cũng cảnh báo, đây không phải là đợt nắng nóng cao điểm nhất trong mùa khô năm nay. Nắng nóng cao điểm nhất sẽ xảy ra vào thời điểm giữa tháng 3 đến tháng 5 và dự báo nhiệt độ cao nhất tại nhiều khu vực sẽ lên đến 38 - 39°C. 

 

Đồng thời, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina  nên thời tiết Nam bộ cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Các nhiễu động và các trục rãnh theo gió đông dịch chuyển vào đất liền gây ra các đợt mưa trái mùa nhưng không diễn ra trên diện rộng vào mùa khô năm nay. Thêm vào đó, do là năm hoạt động mạnh của La Nina nên dự báo mùa mưa năm nay có khả năng xuất hiện sớm hơn bình thường. 

 

Lê Phương