1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nam Bộ đang vào đợt nắng nóng

Chiều 22/4, thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ (KTTVKVNB), cho biết, đêm 21 và sáng 22/4, đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) có mưa với lưu lượng 27mm. Tuy nhiên, hầu như những địa phương khác không có mưa.

Hiện nay, cả khu vực Nam bộ đang vào giai đoạn nắng nóng khi áp thấp nóng phía Tây hình thành và phát triển. Do vậy, những ngày tới, nhiệt độ sẽ tăng lên, dự báo, ở TPHCM sẽ xấp xỉ 37 độ C, phía Đông Nam bộ 36 độ C-38 độ C và vùng đồng bằng sông Cửu Long 33 độ C-35 độ C.

 

Đợt nắng nóng này kéo dài 4-5 ngày, sau đó sẽ xuất hiện những cơn mưa rào, dông vào buổi chiều, báo hiệu giai đoạn chuyển từ mùa khô sang mùa mưa ở Nam bộ. Mưa giai đoạn này chưa nhiều, diện chưa rộng và không lớn, có gió mạnh và sét...

 

Cũng theo Đài KTTVKVNB, đến thời điểm này, nhiệt độ cao nhất mùa khô 2005 đo được ở TPHCM ngày 3/4 là 38,2 độ C.

 

Theo Sài gòn giải phóng