Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát"

(Dân trí) - Cơn mưa như trút nước kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở khu Nam Sài Gòn biến thành sông, hàng ngàn phương tiện không lối thoát.

Chiều 8/11, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống nhiều quận TPHCM, khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Riêng tại khu Nam Sài Gòn tình hình càng nghiêm trọng hơn do kết hợp triều cường dâng cao, có nơi ngập gần đến 1 mét.

Tại các tuyến đường ngập sâu như Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương (Nhà Bè), Hồ Ngọc Lãm, An Dương Vương (quận Bình Tân),… các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều hộ kinh doanh bị nước tấn công, đóng cửa sớm.

Nước ngập lút bánh xe
Nước ngập lút bánh xe

Tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7), nước ngập mênh mông, có nơi ngập sâu gần 1 mét. Do thời điểm ngập đúng vào giờ tan tầm nên giao thông qua đây bị hỗn loạn và kẹt xe kéo dài.

Nhiều nơi có ổ gà, hố sâu được công nhân thoát nước Nam Sài Gòn dựng biển cảnh báo người đi đường. Theo ghi nhận, đa số xe máy qua đây đều bị chết máy, đẩy bộ. Ngoài ra, một số ô tô cũng bị “ngợp nước”.

Nhiều hố sâu nguy hiểm
Nhiều hố sâu nguy hiểm
Đến ô tô cũng chết máy
Đến ô tô cũng chết máy

Anh Vũ, công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, cho biết: “Tôi vừa tan ca ra về được khoảng 500 m thì xe bị ngập nước, ngày nào cũng ngập khổ quá anh ơi!”.

Một số hình ảnh người dân Sài Gòn vất vả “vượt sông”:

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 4
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 5
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 6
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 7
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 8
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Sài Gòn "không lối thoát" - 9

Trương Nhân