1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Mưa lớn dồn dập, 2 thủy điện lớn và nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn

Dương Nguyên

(Dân trí) - Mưa lớn khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, Hà Tĩnh có 2 nhà máy thủy điện là Hố Hô và Hương Sơn cùng một số hồ thủy lợi phải xả tràn. Việc này để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Sáng 20/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại tỉnh này tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng sau khi bão số 4 đổ bộ đất liền khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về các hồ chứa tăng. Do đó, từ 17h ngày 19/9, Nhà máy thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) đã cho xả tràn điều tiết nước với lưu lượng 78m3/giây, 22h cùng ngày tăng lên 581m3/giây.

Mưa lớn dồn dập, 2 thủy điện lớn và nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn - 1

Thủy điện Hố Hô (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại huyện Hương Sơn, từ 13h30 ngày 20/9, Hồ chứa thủy điện Hương Sơn sẽ điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 15,4-92m3/giây để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh tiếp tục xả tràn điều tiết nước hồ Bộc Nguyên (huyện Cẩm Xuyên) và tăng lưu lượng xả tràn hồ Đá Hàn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Cụ thể, lúc 7h ngày 20/9, mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình 17,8/20m. Trước dự báo Hà Tĩnh có mưa lớn trong những ngày tới, hồ Bộc Nguyên được điều tiết xả tràn từ 8h ngày 21/9 với lưu lượng xả 10-75m3/giây.

Trong khi đó, hồ Đá Hàn đã được chủ động điều tiết nước qua tràn từ ngày 14/9 với lưu lượng 5-50m3/giây. Lúc 7h ngày 20/9, mực nước hồ Đá Hàn ở cao trình 37/38,36m. Từ 11h ngày 20/9, hồ được tăng lưu lượng xả tràn lên 100-250m3/giây.

Tại thị xã Kỳ Anh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí với lưu lượng 5-100m3/giây.

Việc điều nước qua tràn được thực hiện bắt đầu từ 8h hôm nay (20/9); thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Mưa lớn dồn dập, 2 thủy điện lớn và nhiều hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn - 2

Mực nước sông Ngàn Phố dâng cao (Ảnh: Khả Sơn).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 4, tại huyện Hương Sơn tiếp tục có mưa vừa, mưa to kéo dài.

Các xã ở vị trí thượng nguồn như Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 mưa rất to từ đêm 19/9 đến sáng 20/9 khiến nước khe suối chảy xiết.

Lũ đổ về khiến mực nước sông Ngàn Phố dâng cao, chỉ cách mép cầu tràn Phố Giang (nối xã Sơn Giang và thị trấn Phố Châu) khoảng 1-1,5m. Một số xã như Sơn Hồng, Sơn Lĩnh bắt đầu bị ngập cục bộ.

Ông Trần Bình Thân, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, chỉ đạo các thành viên ban chấp hành phòng, chống thiên tai bám địa bàn được phân công, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó với thiên tai.

Các địa phương chủ động phương châm "4 tại chỗ", kịp thời ứng phó mưa lũ; tổ chức cắm biển cảnh báo, làm rào chắn ngăn người qua lại; tuyên tuyền, kiểm tra, nhắc nhở, cảnh báo người dân tuyệt đối không qua lại các tuyến đường bị ngập nước, không đánh bắt cá khu vực nước ngập sâu, không trục vớt củi trên các sông suối đảm bảo tuyệt đối tính mạng.

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cũng chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này kiểm tra, nắm tình hình, xem xét quyết định cho học sinh trên địa bàn nghỉ học sớm ở các khu vực có nguy cơ ngập lũ, lũ quét.

Trong sáng 20/9, các trường mầm non xã Sơn Lĩnh, Sơn Kim 2; tiểu học Sơn Kim 2 đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông.

Ngày 21/9, mưa giảm, rải rác mưa vừa có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Ngày 22-23/9, tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cảnh báo trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông 4-7m, hạ lưu sông La 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, sông La ở mức báo động 1.