Mưa giông tàn phá hàng nghìn ngôi nhà ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Sau cơn mưa lớn đêm 8/5, trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện giông lốc, lượng mưa không lớn tuy nhiên lốc bất ngờ đã làm thiệt hại nhiều về tài sản của người dân.

Mưa giông tàn phá hàng nghìn ngôi nhà ở Thái Nguyên - 1

Mưa lớn kèm giông lốc tàn phá nhiều nhà cửa, tài sản của người dân (Ảnh: Duy Linh).

Ngày 9/5, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thái Nguyên, mưa giông kèm lốc trên toàn tỉnh đã làm 4 người bị thương nhẹ; 1.824 nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó 108 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 13 điểm trường học, 5 nhà văn hóa, 1 đền bị ảnh hưởng, hư hỏng; 30 cột điện bị gãy đổ...

Về nông, lâm nghiệp: 182,6 ha lúa, ngô, rau màu; 85ha cây lâm nghiệp, 3.700 cây xanh, cây ăn quả bị gẫy đổ; 18 trang trại gà bị hư hỏng; 2.800 con gia cầm chết...

Mưa giông tàn phá hàng nghìn ngôi nhà ở Thái Nguyên - 2

Toàn bộ mái che của 2 Trường THCS và tiểu học Cẩm Sơn 2 bị thiệt hại nặng nề do giông lốc gây ra (Ảnh: Duy Linh).

Ước thiệt hại sơ bộ về tài sản khoảng 21,8 tỷ đồng. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục kiểm tra, thống kê số liệu, đánh giá thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, sáng 9/5, ông Dương Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra tại Trường THCS Tân Cương, Trường Tiểu học Sơn Cẩm 2 và Trường THCS Sơn Cẩm 2 (T.P Thái Nguyên).

Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục thiệt hại, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Trần Thanh