1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mùa đông này miền Bắc chịu nhiều đợt rét đậm

(Dân trí) - Năm nay những đợt rét đậm đến sớm và nhiều hơn năm ngoái; dự báo sẽ tái diễn những trận rét đậm, rét hại. Tình trạng khô hạn trong mùa đông năm nay tại miền Bắc vẫn tiếp diễn.

Đó là nhận định của ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương - về diễn biến thời tiết mùa đông năm nay đang diễn ra tại miền Bắc.

Miền Bắc đang diễn ra một đợt rét đậm với nền nhiệt thấp nhất từ đầu mùa tới nay. Trạng thái thời tiết này có diễn ra liên tục trong mùa đông này hay không, thưa ông?

Từ đầu năm tới nay đã có 22 đợt không khí lạnh cường độ nhỏ ảnh hưởng đến Việt Nam (ít hơn trung bình nhiều năm 6 đợt). Tuy nhiên, như dự báo chúng tôi đã đưa đã đưa ra từ đầu năm: rét đậm, rét hại tại miền diễn ra Bắc sớm hơn so với trung bình hàng năm, với nhiệt độ trung bình thấp hơn và sẽ có nhiều đợt hơn năm ngoái (khoảng 4-5 đợt so với 3-4 trong mùa đông năm trước). Thông thường hàng năm các đợt  rét đậm, rét hại diễn ra ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ sẽ đến vào cuối tháng 12 và kết thúc vào tháng 2 sang năm

Đêm qua (16/12), một số vùng núi phía Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sìn Hồ (Lai Châu)… đã xuất hiện băng tuyết. Đợt rét đậm này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc trong 1-2  ngày tới, sau đó trời sẽ ấm dần.

Mùa đông này miền Bắc chịu nhiều đợt rét đậm - 1

Rét đậm sẽ diễn ra rải rác từ nay đến 2/2011. (Ảnh minh họa)

Mùa đông này Hà Nội có khả năng chịu ra những đợt rét kéo dài kỷ lục như năm 2008?

Đợt rét kéo dài trên 30 ngày như năm 2008 là điều hiếm xảy ra và rất lâu mới có thể lặp lại. Năm nay, mỗi đợt rét đậm tại vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cũng chỉ diễn ra 3-7 ngày, với nền nhiệt trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống, mỗi đợt rét đậm có thể kèm theo mưa phùn nhỏ. Còn ở các khu vực vùng núi, nhiệt độ có thể xuống đến 6-7 độ C, gây ra băng tuyết, sương muối làm hại đến vật nuôi và cây trồng cũng như ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Dự báo, các đợt rét đậm, rét hại sẽ tập trung vào cuối tháng 12/2010 và tháng 1, 2/2011.

Cùng với những dự báo diễn biến thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ còn đưa ra nhận định, khô hạn trong mùa đông này tại miền Bắc vẫn diễn ra nghiêm trọng?

Đến tháng 12/2010, dòng chảy các sông của Bắc bộ từ thượng lưu cho tới hạ lưu tiếp tục giảm nhanh và nhỏ hơn trung bình nhiều năm từ 10-40%. Riêng lượng nước đến các hồ chứa lớn tại miền Bắc thiếu hụt khoảng 4 tỷ m3 so với nhiều năm (17-42%).

Vì thế, mùa cạn năm 2010-2011 sẽ tiếp tục xảy ra thiếu nước và khô hạn nghiêm trọng trên diện rộng ở vùng Đông Bắc, vùng núi phía Bắc và trung du Bắc bộ.Do các hồ chứa thủy điện không tích được đầy hồ, tình trạng khó khăn trong cấp nước và phát điện trong mùa khô năm 2010-2011 sẽ tiếp tục căng thẳng đến mùa mưa.

Vụ đông xuân năm 2010-2011, ngành Nông nghiệp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu nước tưới do dòng chảy toàn mùa hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình khả năng thấp hơn mức trung bình khoảng 19-34%.

Hơn thế, mực nước trên sông Hồng tại trạm Thủy văn Hà Nội có khả năng lặp lại giá trị thấp lịch sử, mức 0,1m (như đã xảy ra trong năm 2010).

Xin cảm ơn ông!

P. Thanh (thực hiện)