1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mùa đông năm nay, miền Bắc có 3 - 4 đợt rét đậm

(Dân trí) - Mùa đông năm nay, miền Bắc sẽ có 3 - 4 đợt rét đậm bất thường do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina yếu. Các đợt rét đậm này tập trung vào cuối tháng 12/2008 sang giữa tháng 2/2009. Trong khi đó, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới vẫn còn hoạt động.

Đó là nhận định xu thế thời tiết, thuỷ văn mùa đông xuân 2008 - 2009 mà Trung tậm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương vừa đưa ra.

Đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay có khả năng sẽ xảy ra vào cuối tháng 12/2008 và đầu tháng 1/2009, muộn hơn một ít so với mức trung bình nhiều năm (mọi năm khoảng ngày 23/12). Thềm nhiệt độ trong những đợt rét đậm, rét hại thế này trung bình từ 15 độ C trở xuống.

Mùa đông năm nay sẽ không có đợt rét lịch sử kéo dài như năm ngoái nhưng các nghiên cứu của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung cho thấy khả năng sẽ có những đợt rét đậm kéo dài trên một tuần. Thềm nhiệt độ từ tháng 12/2008 đến 4/2009 trên phạm vi cả nước sẽ ở mức thấp hơn nhiều năm. Chỉ khu vực Tây Nguyên và Nam bộ thềm nhiệt độ xấp xỉ trung bình mọi năm.

Tình hình mưa lũ sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp trong mùa đông xuân năm nay. Trong tháng 12/2008 và tháng 1/2009 áp thấp nhiệt đới vẫn còn hoạt động ở khu vực nam biển Đông, có thể gây mưa ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Dự báo tại Bắc Bộ, mùa đông năm nay lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình năm ngoái (TBNN), riêng phía tây xấp xỉ TBNN.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, lượng mưa ở Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn một ít so với TBNN; Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ ở mức cao hơn TBNN; Tây Nguyên thì lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN. Còn Nam Bộ lượng mưa toàn mùa phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN. 

Hoài Nam