Đà Nẵng:

“Mót” xăng dầu sau sự cố, nhiều người dân bị bỏng

(Dân trí) - Nhiều người dân phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã đổ ra vịnh Đà Nẵng để “trục vớt” xăng dầu còn sót lại sau sự cố xăng, dầu bị tràn vừa qua. Vì việc này mà không ít người bỏng chân tay, sưng phù mặt.

Ngày 24/10, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cho biết, sau sự cố tràn dầu ra biển của xí nghiệp xăng dầu Miền Trung (Vinapco), nhiều người dân trong phường đã đi “mót” xăng dầu còn sót. Việc sót xăng, dầu theo kiểu thủ công này khiến không ít người dân bị bỏng cả tay chân, thậm chí bị phù sưng cả mặt.

Theo bà Nguyễn Thị Lộc, trú tại khu Kim Liên, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu cho biết: Gia đình bà đã 3 ngày nay đi “mót” xăng, dầu bị tràn ra biển. Trung bình, mỗi ngày cũng được hơn 20 lít dầu với một lít bán được từ 5.000 - 7.000 đồng cho tư thương cũng kiếm được tiền trăm. Tuy nhiên, cả nhà bà đều bị hơi nóng xăng dầu làm cho bỏng hết tay chân.

Theo bà Lộc, do đi “mót” xăng dầu tràn ra ngoài nên rất nhiều người dân trong phường bị bỏng.

Mặc dù vậy, đến nay chính quyền địa phương cũng như Ban xử lý sự cố tràn xăng, dầu vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu, nhằm ngăn chặn không cho người dân tự tiện đi “mót” xăng dầu tràn ra vịnh.

MS - P.Hà