1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một tử tù xin được hiến xác cho y học

Ngày 25/10, bị cáo Nguyễn Phước Đỉnh, ngụ tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) đã gửi đơn lên TAND Tối cao xin hiến xác mình cho y học sau khi thi hành án tử hình.

Bị cáo cho rằng mình vốn là một thanh niên khỏe mạnh, một số bộ phận trong cơ thể mình nếu được hiến cho y học có nhiều khả năng cứu sống người mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngày 16/10, bị cáo Nguyễn Phước Đỉnh bị TAND xử án tử hình về hai tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí, quân dụng.

Vào lúc 19h30 ngày 19/4/2007, bị cáo dùng súng vào nhà bắn chết bà Nguyễn Thị Thiêu và em Nguyễn Khắc Vũ, con trai của bà Thiêu, do không kiềm chế được sự phẫn uất trước sự mâu thuẫn của bà Thiêu đối với mẹ của bị cáo.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Đỉnh có đơn kháng cáo gởi TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo T.H.N-M.Tùng
Báo Người lao động