Một thủy thủ Việt Nam trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo được cứu sống

(Dân trí) - Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chiều 13/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết thủy thủ Phạm Văn Đức, một trong hai thủy thủ Việt Nam trên tàu chở hàng Jia De của Panama bị chìm trên vịnh Tokyo tối 12/10, đã được Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cứu sống.

Một thủy thủ Việt Nam trong vụ chìm tàu trên vịnh Tokyo được cứu sống - 1
Sóng lớn khi siêu bão Hagibis đổ bộ vào bờ biển Tateyama, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 12/10/2019. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, thủy thủ này đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, để chữa trị. Sức khỏe của anh Phạm Văn Đức (sinh năm 1986) đang hồi phục tích cực.

Ngoài anh Phạm Văn Đức, 3 thủy thủ khác đã được JCG giải cứu vào sáng 13/10, trong đó có 2 người Myanmar và 1 người Trung Quốc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết cho đến nay, anh Nguyễn Văn Trì (sinh năm 1978), một thủy thủ khác của Việt Nam, vẫn mất tích cùng với 6 thủy thủ khác. Người được xác định tử vong mang quốc tịch Trung Quốc.

Tàu chở hàng Jia De của Panama đã bị chìm ở vịnh Tokyo vào tối 12/10, thời điểm siêu bão Hagibis đổ vào khu vực này. Theo JCG, tín hiệu theo dõi của tàu chở hàng 1.925 tấn này đã mất vào khoảng 21h40 tối 12/10 (giờ địa phương). Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên boong tàu có tổng cộng 12 người, trong đó có 3 người Myanmar, 7 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, ngày 13/10, Bộ Ngoại giao cho biết, liên quan đến thông tin người Việt Nam bị ảnh hưởng trong cơn bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản ngày 12/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã liên hệ ngay với cơ quan chức năng Nhật Bản và được biết đến khoảng 20h ngày 13/10 chưa có thông tin thiệt hại về người đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. 

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản trong ngày 12/10 đã đăng thông tin cảnh báo về cơn bão và số điện thoại nóng lên trang mạng của Đại sứ quán; hướng dẫn nhóm 9 tu nghiệp sinh Việt Nam bị kẹt ở khu vực Fukushima để được cơ quan địa phương giải cứu an toàn; hướng dẫn lánh nạn cho nhóm 7 khách du lịch Việt Nam tại Tokyo. Đối với công dân bị nạn, Đại sứ quán đã liên hệ và đề nghị công ty phái cử lao động hỗ trợ giải quyết các thủ tục liên quan đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình, thường xuyên giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Nhật Bản để cập nhật thông tin, phối hợp tìm kiếm công dân Việt Nam đang bị mất tích và triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn cho các công dân Việt Nam tại Nhật Bản.

TTXVN