Một số bộ phận công chức, học sinh Đà Nẵng được nghỉ trong dịp APEC

(Dân trí) - Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, sẽ có một số bộ phận công chức, học sinh được nghỉ.

Một số bộ phận công chức, học sinh ở các trường tàm đóng cửa được nghỉ trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (ảnh minh họa)
Một số bộ phận công chức, học sinh ở các trường tàm đóng cửa được nghỉ trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng (ảnh minh họa)

Cụ thể, để có đủ số lượng phòng khánh tiết trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC (từ ngày 5/11-11/11) phục vụ cho các cuộc gặp song phương, đa phương của lãnh đạo cấp cao các nền kinh tế thành viên APEC, UBND TP Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn phương án cho một bộ phận cán bộ công chức nghỉ việc trong thời điểm thích hợp theo nhu cầu thực tế.

Đồng thời, đảm bảo giao thông thông suốt trên một số tuyến đường trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, sẽ có một số trường học đóng cửa, học sinh nghỉ học tạm thời.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự giao thông trên một số tuyến đường ở Đà Nẵng được tăng cường trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC (ảnh: diễu binh, diễn tập phương án bảo vệ TLCC APEC)
Việc đảm bảo an toàn, an ninh trật tự giao thông trên một số tuyến đường ở Đà Nẵng được tăng cường trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC (ảnh: diễu binh, diễn tập phương án bảo vệ TLCC APEC)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo dừng toàn bộ các công trình xây dựng trên 12 tuyến đường; tạm dừng hoạt động tàu du lịch trên sông Hàn từ ngày 9/11-11/11; các tuyến đường cấm xe theo giờ và hướng dẫn phân luồng giao thông trên gần 30 tuyến đường ở thành phố.

Tâm An

Dòng sự kiện: APEC 2017