Hà Tĩnh:

Một sinh viên ra đầu thú vì tội hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Sáng nay 20/9, một thanh niên tên Nguyễn Bá Toàn, sinh năm 1983, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, đã ra đầu thú Công an huyện Thạch Hà vì tội hiếp dâm một bé gái, sau gần một tuần lẩn trốn.

Trước đó, ngày 15/9, Công an huyện Thạch Hà nhận được đơn trình báo của anh T.V.L về việc em gái anh bị cưỡng hiếp tại một nhà nghỉ trên bãi biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà. Nạn nhân sinh năm 1992, trú tại TP Hà Tĩnh.

 

Theo nội dung đơn, đêm 14/9, em gái này đi chơi ở biển Thạch Hải về thì được một thanh niên dụ chở giúp về nhà. Tên này chở em đi hát karaoke với đám bạn rồi đưa em vào một nhà nghỉ tại bờ biển Thạch Hải. Tại đây, em bị một thanh niên cưỡng bức đến ngất xỉu. Khi em tỉnh dậy thì thủ phạm đã bỏ đi. Nạn nhân đi bộ về nhà và kể lại sự việc với gia đình.

 

Từ lá đơn tố cáo này, Công an huyện Thạch Hà đã khẩn trương vào cuộc. Ngày 17/9, 4 thanh niên ở xã Thạch Hải bị triệu tập. Qua đấu tranh khai thác, thủ phạm cưỡng bức em gái trên dần lộ diện. Đó là tên Nguyễn Bá Toàn, sinh năm 1983, vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

 

Ngày 18/9, lực lượng công an đón lõng bắt Toàn tại nhà riêng nhưng thủ phạm đã kịp bỏ trốn. Sáng nay, Toàn được cha đẻ dẫn ra đầu thú tại trụ sở Công an huyện Thạch Hà. Bước đầu, Toàn đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Văn Dũng - Minh San