Long An:

Một phụ nữ "kêu oan" khi chồng chết vì tai nạn mà công an không khởi tố vụ án

(Dân trí) - Dù ông Mè bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong nhưng cơ quan điều tra lại quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình ông Mè cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt tội phạm nên phản ứng gay gắt.

Một phụ nữ kêu oan khi chồng chết vì tai nạn mà công an không khởi tố vụ án - 1
Cho rằng việc cơ quan điều tra không khởi tố vụ án là bỏ lọt tội phạm, gia đình thân nhân phản ứng.

Vừa qua, bà Nguyễn Thị Chuyền (ngụ xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, tỉnh Long An) cho biết đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để "kêu oan" cho chồng. Đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vụ tai nạn giữa ông Võ Văn Mè (chồng bà Chuyền) và ông Phạm Văn Thực (ngụ Long An) ngày 23/12/2017.

Trao đổi với PV, bà Chuyền cho biết, ngày 23/12/2017, ông Mè đi xe máy mang thức ăn sang nhà cho mẹ ruột của mình tại ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành. Khi đi khỏi nhà khoảng 50m thì ông Mè và ông Thực xảy ra tai nạn giao thông. Hậu quả ông Mè bị chấn thương nặng và được người dân đưa đi BV Chợ Rẫy (TPHCM) để điều trị. Tuy vậy, do vết thương quá nặng, không Mè tử vong ngay sau đó. 

“Sau khi chồng tôi được đưa đi cấp cứu, ông Thực đưa 2 xe đến tiệm sửa xe mà không quan tâm đến chồng tôi đang bị thương nặng. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Châu Thành có đến ngăn cản việc sửa xe và đem xe về đồn. Tuy nhiên, ngày 29/3/2018, tôi rất bất ngờ với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan chức năng. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, điều tra lại vụ việc một cách công tâm nhất nhằm trả lại công bằng cho chồng tôi”, bà Chuyền bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh của bà Chuyền, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra sự việc. Theo thông tin từ Công an huyện Châu Thành, ông Mè bị say rượu dẫn đến tai nạn, hiện trường vụ việc đã bị xáo trộn.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành xác định nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do ông Võ Văn Mè uống rượu say điều khiển phương tiện lấn trái đường gây tai nạn, vi phạm vào khoản 8, Điều 8 và khoản 1, Điều 9 Luật Giao thông đường bộ. Hậu quả ông Võ Văn Mè đã chết nên không có sự việc phạm tội xảy ra”, Thượng tá Nguyễn Văn Châu - Phó Trưởng Công an huyện cho biết.

Theo Thượng tá Châu, từ cơ sở trên, cơ quan chức năng đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 02, ngày 29/3/2018 đối với tai nạn giao thông theo khoản 1, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân huyện có Công văn số 05 (30/3/2018) xét thấy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 02 là có căn cứ. Do vậy, việc bà Chuyền cho rằng Công an huyện bỏ lọt tội phạm là không có căn cứ. 

Kết quả xác minh của công an huyện Châu Thành cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, gia đình bà Chuyền và ông Thực tự thỏa thuận giải quyết, không báo cơ quan chức năng. Khi ông Mè bị thương, hai bên gia đình đã đưa ông Mè đi cấp cứu. Phương tiện tai nạn được hai gia đình dịch chuyển so với ban đầu.

Tuy vậy, đây là vụ án nghiêm trọng nên cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của người làm chứng để khám nghiệm hiện trường. Kết quả cho thấy đủ căn cứ để không khởi tố vụ án. 

Trước kết quả trên, bà Chuyền cho biết sẽ tiếp tục cùng gia đình tố cáo lên cơ quan cấp cao hơn để xử lý sự việc. 

Xuân Hinh