1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Một người tử vong sau vụ nổ mìn mỏ đá

(Dân trí) - Sau tiếng nổ lớn, một công nhân tại mỏ đá đã tử vong. Vụ việc đã được Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) làm rõ.


Mỏ đá là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn lao động. (Ảnh minh hoạ)

Mỏ đá là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn lao động. (Ảnh minh hoạ)

Chiều 7/5, ông Vi Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Tam Đình, Tương Dương - xác nhận với PV Dân trí, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã này vào khoảng 17h45 ngày 6/5, tại mỏ đá của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và khai thác khoáng sản Đại Nam đóng trên địa bàn xã Tam Đình.

Vào thời gian nói trên, anh Lộc Văn Sáu (SN 1972, trú tại bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương) là công nhân của công ty này đang làm việc ở khu vực mỏ đá thì bất ngờ bị đá rơi trúng dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân theo ông Thắng xác định là do tại mỏ đá khi đó có tiến hành nổ mìn phá đá, sau vụ nổ đá rơi trúng người anh Sáu khiến anh tử vong.

“Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện và VKSND huyện Tương Dương đã có mặt để khám nghiệm tử thi, hiện trường và điều tra nguyên nhân. Anh Sáu là công nhân của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và khai thác khoáng sản Đại Nam. Anh Sáu hàng ngày làm việc trong mỏ đá, vợ anh ở nhà làm nông”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cũng cho biết thêm, mỏ đá Tam Đình của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và khai thác khoáng sản Đại Nam hoạt động có đầy đủ giấy phép theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được CA huyện Tương Dương tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy