1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một người dân bị điện giật chết, khởi tố cán bộ điện lực

(Dân trí) - Liên quan đến vụ dây cáp điện bị đứt, giật chết người dân ở huyện Phú Tân (Cà Mau), Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa tìm ra người chịu trách nhiệm cho vụ việc.

Sáng ngày 16/3, nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí được biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Giáp (nhân viên hợp đồng dài hạn của Chi nhánh Điện lực huyện Phú Tân) về hành vi “thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

 

Trước đó, Dân trí đã thông tin về trường hợp chị Ngô Thị Nơi (28 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Cái Đôi Vàm, Phú Tân) bị điện giật chết vào tối 1/1. Theo lời của nhiều người chứng kiến hiện trường cho biết, khi đi ngang qua cầu Kinh Năm, chị Nơi vô tình đụng vào dây cáp cột điện và bị điện giật tử vong.
Tương lai hai đứa trẻ sẽ ra sao khi anh Vũ thường xuyên bệnh tật
Tương lai hai đứa trẻ sẽ ra sao khi anh Vũ thường xuyên bệnh tật
 

Điều gây xôn xao dư luận là sau cái chết của chị Nơi, không một cơ quan, đơn vị nào chịu trách nhiệm về tai nạn thương tâm này. Quá bức xúc, ngày 4/1, anh Thạch Hoài Vũ (32 tuổi, chồng chị Nơi) cùng hàng chục người thân trong gia đình đã mang lư hương, di ảnh đến Cơ quan Điện lực và Trung tâm hành chính huyện Phú Tân để “đòi” trách nhiệm.

 

Cũng theo người dân địa phương, trước khi xảy ra cái chết của chị Nơi, một số người cũng từng bị điện giật tại đây nhưng không nghiêm trọng. Nhận được tin báo của người dân, Điện lực huyện Phú Tân đã phân công ông Vũ Minh Giáp xuống kiểm tra, nhưng ông Giáp chỉ làm cho “qua loa” rồi về. Tối ngày  hôm sau thì xảy ra tai nạn thương tâm này.

 

Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, chị Nơi chết đi để lại 2 con nhỏ vẫn còn đang học tiểu học, riêng anh Thạch Hoài Vũ thì thường xuyên bệnh hoạn, sức khỏe rất yếu, gia đình đã lâm vào cảnh túng quẫn.

 

Tuấn Thanh