1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Một người chết đuối, người xuống cứu cũng kiệt sức tử vong

(Dân trí) - Hai người đàn ông tại Quảng Trị trong lúc tắm biển đã không may bị đuối nước, tử vong.

Chiều 16/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 người tử vong.

Vào khoảng 14h45 cùng ngày, anh Lê Phước C. (SN 1966, trú tại Lương Lễ, huyện Hướng Hóa) tắm tại bãi tắm Cát Sơn thì bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi.

Một người chết đuối, người xuống cứu cũng kiệt sức tử vong - 1

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân vào bờ sơ cứu nhưng không kịp.

Phát hiện sự việc, 3 người đàn ông đang tắm ở cạnh đó bơi ra ứng cứu.

Do sóng lớn, cả 3 người ra ứng cứu kiệt sức. 2 người bơi được vào bờ, còn anh Trần Đức T. (SN 1975, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa) cũng bị đuối nước.

Đến 17h20 cùng ngày, cơ quan chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy anh T. và anh C. Cả 2 đều đã thiệt mạng.

Học sinh lớp 7 đuối nước khi đi chăn trâu

Ngày 16/5, thầy giáo Nguyễn Tiến Chung, Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, em Phan Văn O. (SN 2006, trú tại xã Sơn Tiến, học sinh lớp 7 của trường) gặp tai nạn đuối nước tử vong.

Theo thầy Chung, vào khoảng 17h chiều ngày 15/5, người nhà thấy con trâu đi ăn về chuồng mà không thấy con trai theo sau, liền lập tức tỏa đi tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, bố mẹ em O. gục ngã khi phát hiện thi thể con trai nằm dưới khe nước.

Sáng ngày 16/5, thi thể nạn nhân xấu số đã được gia đình tổ chức mai táng.

 PV - Minh Lý