TT-Huế:

Một người bán kẹo nghèo chết trong tư thế treo cổ tại nhà

(Dân trí) - Chiều 2/5, tin từ UBND thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) cho biết vừa phát hiện một người đàn ông bán kẹo sống tại địa phương chết trong tư thế treo cổ trong nhà.

Người đàn ông tên N.H.K (SN 1979, trú Tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An). Khoảng hơn 10h30’ trưa 2/5, một số người thân không thấy anh K. ra khỏi nhà đi làm, nghĩ anh bị bệnh, bèn vào hỏi thăm thì hoảng hồn khi thấy anh này đã tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Khi phát hiện anh K. chết thì không có ai ở cùng anh trong ngôi nhà trên.

Được biết, anh K. làm nghề bán hàng bánh kẹo trên các tuyến xe đường dài, kinh tế rất khó khăn, căn nhà hầu như không có tài sản đáng giá gì. Vợ anh K. cũng không có nghề nghiệp ổn định. Thời gian qua chị vợ có đi làm xuất khẩu lao động nhưng đã bị trả về vì không đủ thủ tục.

2 con đầu của anh K. hiện đang rời chùa về bên xác của cha.
2 con đầu của anh K. hiện đang rời chùa về bên xác của cha.

Cách đây vài ngày, chị vợ anh K. đã bỏ đi sau khi cãi vả với chồng. Vợ chồng anh K. có 4 người con, đứa nhỏ nhất mới chỉ 4 tuổi, đứa lớn nhất 12 tuổi. Do nhà khó khăn nên các con phải sống trong chùa dưới sự bảo bọc của các thầy.

Hiện Ủy ban MTTQVN thị trấn Thuận An đang tiến hành vận động nhân dân địa phương, bà con, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ để lo hậu sự cho anh K.

Chăn nhà anh K. hầu như không có tài sản gì đáng giá
Chăn nhà anh K. hầu như không có tài sản gì đáng giá

Đại Dương

Một người bán kẹo nghèo chết trong tư thế treo cổ tại nhà - 3