Bình Định:

Một ngư dân mất tích khi đi câu mực ở vùng biển Hoàng Sa

(Dân trí) - 2 ngư dân Bình Định trên tàu cá BĐ 95725 - TS hành nghề câu cá ngừ đại dương trên vùng biển Hoàng Sa. Sau đó, 2 ngư dân xuống thuyền thúng để đi câu mực thì bị sóng lớn đáng lật thúng.

Chiều 17/4, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) nhận được yêu cầu phối hợp trợ giúp tìm kiếm một ngư dân mất tích trên tàu cá BĐ 95725 TS do ông Nguyễn Văn Lý (36 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người thoát nạn, 1 người mất tích (ảnh minh họa).
Sóng lớn đánh lật thuyền thúng, 1 người thoát nạn, 1 người mất tích (ảnh minh họa).

Theo thông tin ban đầu, trước đó tàu cá BĐ 95725 TS hoạt động đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 50 hải lý thì 2 ngư dân trên tàu là Phan Văn Quân (35 tuổi) và Đặng Văn Đức (54 tuổi, cùng ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) xuống thuyền thúng đi câu mực.

Sau đó, do sóng lớn đánh mạnh làm thuyền thúng bị lật nhưng chỉ có anh Quân bơi được về tàu và gọi tàu đến cứu ông Đức nhưng không tìm thấy.

Thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu BĐ 95725 TS kêu gọi một số tàu bạn đang đánh bắt gần khu vực ngư dân gặp nạn tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả nên chủ tàu đã báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo sự việc tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn địa phương cùng các đơn vị liên quan và các tàu hoạt động gần khu vực ngư dân bị mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

Doãn Công