Phú Yên:

Một ngư dân mất tích khi chèo thúng chai giữa sông

(Dân trí) - Chiều ngày 25/12, cơ quan chức năng TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết: đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy xác anh Nguyễn Trọng Thái (SN 1989, trú huyện Sơn Hòa), bị mất tích trên sông vào tối 24/12.

Anh Thái là thuyền viên tàu cá PY2845TS do ông Trần Thực ở phường 6, TP Tuy Hòa làm chủ. Theo tường trình của ông Trần Thực, vào khoảng 19 giờ tối ngày 24/12, một mình anh Nguyễn Trọng Thái đã bơi thúng chai ra ngủ và trông coi tàu cá của ông (lúc đó đang neo đậu trên dòng sông Ba, cách đường Bạch Đằng, phường 6, TP Tuy Hòa khoảng 500m).

 

Sáng sớm ngày 25/12, chờ mãi không thấy anh Thái trở về nhà, ông Thực gọi điện thoại vào máy của anh Thái nhưng không liên lạc được. Ông và mọi người liền ra tàu tìm kiếm. Ra đến tàu, mọi người phát hiện cửa ra vào khoang tàu vẫn còn khóa, không thấy anh Thái và chiếc thúng chai ở đâu.

 

 Lập tức mọi người huy động thuyền máy chạy dọc sông Ba tìm kiếm nhưng đến gần cuối chiều vẫn không phát hiện được gì. Theo người dân địa phương, nhiều khả năng anh Thái trong quá trình bơi thúng chai ra tàu đã bị sóng lớn đánh úp thúng, mất tích giữa sông.

 

Văn Nhân