Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội

(Dân trí) - Chương trình làm việc chính thức trong chuyến công du Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đều diễn ra trong ngày 3/9 với dày đặc các hoạt động bắt đầu từ lúc 8h30 sáng. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký nhiều hiệp định và bản ghi nhớ quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón tiếp trọng thể Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tại Phủ Chủ tịch vào sáng nay
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón tiếp trọng thể Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi tại Phủ Chủ tịch vào sáng nay

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 3

Sau lễ đón, Thủ tướng Modi cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dạo bước thăm Nhà sàn Bác Hồ.
Sau lễ đón, Thủ tướng Modi cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dạo bước thăm Nhà sàn Bác Hồ.

Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên nhất trí hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.
Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên nhất trí hợp tác an ninh quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Sau buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến ký kết nhiều hiệp định và biên bản ghi nhớ quan trọng giữa hai quốc gia. Trong đó có hợp đồng về việc Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam và hiệp định về việc Ấn Độ sẽ cung cấp một khoản tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam.
Sau buổi hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến ký kết nhiều hiệp định và biên bản ghi nhớ quan trọng giữa hai quốc gia. Trong đó có hợp đồng về việc Ấn Độ sẽ đóng 4 tàu tuần tra cao tốc cho Bộ đội Biên phòng Việt Nam và hiệp định về việc Ấn Độ sẽ cung cấp một khoản tín dụng quốc phòng trị giá 500 triệu USD cho Việt Nam.

Tại buổi họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Modi khẳng định công ty dầu khí ONGC của Ấn Độ sẽ tiếp tục các dự án dầu khí ở Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho công ty ONGC của Ấn Độ mở rộng hợp tác, đầu tư ở Việt Nam.
Tại buổi họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Modi khẳng định công ty dầu khí ONGC của Ấn Độ sẽ tiếp tục các dự án dầu khí ở Việt Nam và đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho công ty ONGC của Ấn Độ mở rộng hợp tác, đầu tư ở Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng tái khẳng định mong muốn và quyết tâm hợp tác nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Sau cuộc gặp với báo giới trong và ngoài nước để thông báo về kết quả hội đàm và ký kết, ông Modi đã tới thăm và dâng hương tại chùa Quán Sứ.
Sau cuộc gặp với báo giới trong và ngoài nước để thông báo về kết quả hội đàm và ký kết, ông Modi đã tới thăm và dâng hương tại chùa Quán Sứ.

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 10

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 11

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 12

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 13

Một ngày làm việc bận rộn của Thủ tướng Ấn Độ tại Hà Nội - 14

Trong buổi chiều, Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào khoảng 5h30 chiều, ông rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam.
Trong buổi chiều, Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vào khoảng 5h30 chiều, ông rời thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam.

Nam Hằng

Ảnh: Mạnh Thắng