Bình Định:

Một học sinh chuyên Toán chết đuối khi tắm biển

(Dân trí) - Sau khi đá bóng trên bãi biển, Hòa cùng các bạn rủ nhau xuống biển tắm, không may bị sóng biển nhấn chìm.

Đến trưa ngày 21/5, lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân đã tìm thấy thi thể em Phạm Khắc Hòa (SN 1996, ở xã Cát Thắng, huyện Phù Cát, Bình Định), học sinh lớp 11 chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Quý  Đôn (TP Quy Nhơn).

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/5, em Hòa cùng 5 học sinh trong trường rủ nhau ra bãi biển trước trường đá bóng, sau đó cả nhóm rủ nhau xuống biển tắm. Khoảng 30 phút sau, khi các bạn đi ăn cơm không thấy Hòa đâu nên vội đi tìm. Nghi Hòa bị chết đuối, mọi người ra biển tìm thì chỉ thấy bộ đồ em Hòa còn để trên bãi biển.

Cũng trong ngày hôm qua 20/5, trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, xảy ra vụ tai nạn chết đuối làm 2 học sinh tiểu học tử vong. Vụ việc xảy ra tại một trạm bơm nước. Nạn nhân là các em Nguyễn Hùng Long (10 tuổi) và Nguyễn Ngọc Châu (8 tuổi).

D. Công