TPHCM:

Một hành khách mang 4 khẩu súng qua đường hàng không

(Dân trí) - Phát hiện có nghi vấn, hải quan sân bay tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi hành lý của hành khách ngoại quốc có 4 khẩu súng ngắn.

Chiều 1/12, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa chặn đứng vụ mang vũ khí qua đường hàng không.

Một hành khách mang 4 khẩu súng qua đường hàng không  - 1
Súng trái phép vận chuyển qua đường hàng không

Theo đó, lúc 6h30 phút ngày 30/11, tại máy soi kiểm tra hành lý quá khổ, hải quan sân bay phát hiện ông Brandon Michael Wahlers (hộ chiếu Mỹ) đi trên chuyến bay UA862 từ TPHCM đi Hồng Kông mang theo súng trong hành lý ký gửi.

Ngay khi nhận được thông báo khẩn của hải quan sân bay, đại diện hãng United Airlines và hành khách cùng chứng kiến việc cơ quan an ninh kiểm tra kiện hành lý có nghi vấn. Kết quả, phát hiện 4 khẩu súng săn trong hành lý của ông Wahlers.

Ông Brandon Michael Wahlers đã không khai báo hải quan 4 khẩu súng này và cũng không xuất trình được giấy phép theo quy định.

Đội thủ tục hành lý xuất khẩu tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với ông Brandon Michael Wahlers và tạm giữ 4 khẩu súng săn.

Hiện chưa biết mục đích cất giấu trái phép vũ khí của hành khách nêu trên là gì. Cơ quan chức năng đang tiến hành mở rộng điều tra làm rõ.

 Công Quang