1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng

Một công nhân tử vong do rơi từ trên boong tàu xuống hầm hàng

(Dân trí) - Tin từ Cảng Vụ Hàng Hải, Hải Phòng chiều nay (2/11) cho biết, liên quan đến vụ việc một thợ sửa chữa bị tử vong tại hầm tàu Hải Phòng 27, đơn vị đã báo cáo Cục Hàng Hải Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền để phối hợp điều tra xác định nguyên nhân.


Con tàu nơi công nhân sửa chữa tàu đã tử vong do rơi từ độ cao gần 7m xuống hầm hàng (ảnh CTV)

Con tàu nơi công nhân sửa chữa tàu đã tử vong do rơi từ độ cao gần 7m xuống hầm hàng (ảnh CTV)

Trước đó vào khoảng 15h, ngày 1/11, ông Trần Minh Tâm (SN1963, ở quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) trong lúc đang làm việc tại khu vực boong tàu Hải Phòng 27, thuộc công ty TTHH vận tải và Thương mại Hải Phòng (trụ sở tại quận Ngô Quyền) đang neo đậu tại Cảng Hải Phòng đã bất ngờ bị rơi xuống khu vực hầm hàng.

Do bị rơi từ độ cao tới gần 7m nên ông Tâm đã tử vong ngay sau đó.

Phía tàu Hải Phòng 27 cho biết, trước đó tàu cập cầu cảng số 9, Cảng Hải Phòng để bốc sắt vụn. Tuy nhiên trong khi đang tiến hành bốc hàng từ tàu lên bờ đã xảy ra hư hỏng một số vị trí nên tàu buộc phải thuê công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Phúc Sơn tiến sửa chữa phần thân vỏ tàu.

Công ty này sau khi ký hợp đồng với chủ tàu, đã cử ông Tâm đến sửa chữa. Sự cố xảy ra khi ông Tâm đang sửa chữa và bảo trì trên tàu.

Hải Sâm