Hải Phòng:

Một công nhân cảng bị giàn cần cẩu cán tử vong

(Dân trí) - Trong khi đang chỉ đạo việc xếp dỡ hàng hóa tại cảng, một công nhân bất ngờ bị giàn cần cẩu chuyên dùng cán phải dẫn đến tử vong tại chỗ.

Một công nhân bị giàn cần cẩu cán phải dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)
Một công nhân bị giàn cần cẩu cán phải dẫn đến tử vong (ảnh minh họa)

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra vào lúc 1h sáng nay ngày (12/4), tại cầu cảng thuộc Công ty Cổ phần Cảng Chùa Vẽ (Cảng Hải Phòng) nằm trên địa bàn quận Hải An, khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Bùi Thành Công (SN 1980, ở đường Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, anh Công trong khi đang chỉ đạo việc xếp dỡ hàng hóa trong ca làm việc ban đêm đã bị giàn cần cẩu (loại chuyên dùng để gắp các container từ tàu lên xe ô tô) cán phải.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do anh Công trong khi làm việc đã đứng vào khu vực đường ray dành cho giàn cần cẩu hoạt động; người điều khiển giàn cần cẩu do không nhìn thấy nên đã cán vào anh Công.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Cảng Chùa Vẽ đã phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, điều tra vụ tai nạn, đồng thời cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

An Nhiên