Một chủ tịch xã ôm tiền công quỹ "bỏ trốn"?

(Dân trí) - Kết luận của thanh tra của huyện Hoằng Hoá về việc "Thu chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai tại xã Hoằng Lưu từ năm 2004 đến 30/4/2007" còn nhiều thiếu sót. Ủy ban kiểm tra tỉnh uỷ vào cuộc thì nguyên chủ tịch UBND xã này đã bỏ trốn…?

Ông Nguyễn Đình Tuy, Chánh thanh tra huyện Hoằng Hoá cho biết, năm 1999, Đoàn thanh tra huyện kiểm tra sổ sách thì có người đốt toàn bộ tài liệu liên quan đến thu chi của xã nhiệm kỳ 1996 - 2000.

Tiếp đến, năm 2004 Thanh tra huyện Hoằng Hoá làm việc tại xã này thì chủ tịch xã là ông Lương Văn Cường bị cách chức vì khuất tất làm thất thoát hàng trăm triệu đồng. Cùng năm 2004, Thanh tra huyện lại tiếp tục kiểm tra đã phát hiện ông Lương Văn Bưởi (kế toán xã) đã lập chứng từ khống để rút 30.880.000 đồng từ ngân sách xã.

Năm 2007, thanh tra huyện lại tiếp tục làm việc với xã Hoằng Lưu thì có đến 13 trường hợp cán bộ sai phạm với tổng số tiền sai phạm là 318.893.184 đồng. Trong đó, ông Thức thủ quỹ ẵm (143.198.970 đồng); Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Nho (14.801.000 đồng); Trần Văn Cẩm, công dân cấu kết cũng được hưởng 32.886.000 đồng...

Trước sự bê bối của "cán bộ" xã Hoằng Lưu, tháng 12/2007, Thường vụ huyện Hoằng Hoá đã cử cán bộ về xã này để “tiếp sức” tránh những bê bối tiếp tục xảy ra. Gần một năm 2 lãnh đạo được huyện tăng cường về, công việc vẫn chưa mấy khả quan thì đột nhiên Chủ tịch xã Trần Ngọc Nho bỏ trốn.

Được biết, dự tính khoảng trung tuần tháng 9/2008, Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ Thanh Hoá sẽ có buổi làm việc cùng xã Hoằng Lưu về việc tiến hành cách chức Chủ tịch xã này. Nhưng không biết nguồn tin nào đã báo cho ông Nho thế là ông này đã cùng gia đình đánh bài chuồn vào miền Nam làm ăn từ đầu tháng 9/2008.

Việc ông Trần Ngọc Nho bỏ chức vụ, nhà cửa cùng gia đình “mất tích” một cách đột ngột đồng nghĩa với việc mọi giấy tờ, hồ sơ… các vấn đề liên quan đến ngân sách xã đều bị ông Nho ẵm trọn mang đi.

Trước việc ông Nho bỏ trốn, để đảm nhiệm công việc hành chính tại xã Hoằng Lưu, UBND huyện Hoằng Hoá đã đưa ông Lương Văn Thiện (đang là Bí thư xã) sang tạm thời làm Chủ tịch xã một thời gian để giải quyết những công việc trước mắt cho nhân dân.

Trao đổi với Dân trí ông Lê Văn Hiển, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hoắ cho biết, huyện đã chỉ đạo xã Hoằng Lưu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra vào cuộc: “Còn việc ông Nho bỏ trốn chúng tôi chỉ nghe chứ chưa có văn bản nào gửi tới. Trước mắt chúng tôi yêu cầu Chủ tịch Thiện và Bí thư xã Hoằng Lưu phải báo cáo khẩn cấp cho huyện để huyện trình UBND tỉnh…”.

Thành Hưng - Nguyễn Duy