Quảng Ninh

Một bé trai 4 tuổi nguy kịch do bị rơi từ tầng 5 nhà nghỉ xuống đất

(Dân trí) - Đi du lịch đến Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình, một cháu bé 4 tuổi bị rơi từ tầng 5 một nhà nghỉ xuống đất, dẫn đến bị thương rất nặng

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (16/7), tại khách sạn Hồng Hoa, khu Vườn Đào, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) khiến một bé trai 4 tuổi bị rơi vào tình trạng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, người dân sinh sống gần nhà nghỉ Hồng Hoa phát hiện một bé trai bị rơi từ trên tầng cao của nhà nghỉ này xuống đất nên đã hô hoán người thân của cháu bé. Cháu bé sau đó được đưa đến bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ công an phường Bãi Cháy cho biết, nạn nhân được xác định là cháu Phạm Công Hiếu (SN2014, ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên).

Trước đó gia đình cháu Hiếu đi du lịch tại Hạ Long và đã thuê phòng tại nhà nghỉ Hồng Hoa. Sáng nay trong lúc ra ban công của tầng 5 nhà nghỉ chơi cháu Hiếu bất ngờ bị rơi xuống đất.

Trao đổi với Dân Trí chiều nay, một lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cho biết, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận cháu Hiếu trong tình trạng nguy kịch, não biến dạng, hộp sọ lòi tổ chức não, cột sống cổ bị chấn thương, dập phổi… đã ngừng tim, ngừng thở.

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện cấp cứu đã có mạch, tim đập trở lại... nên gia đình đã xin chuyển cháu Hiếu lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

An Nhiên