Môi giới việc làm kiêm "nghề" yêu râu xanh

Được con dâu nhờ tìm việc cho một cô gái, Trần Đình Ninh (SN 1957, trú tại thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã lợi dụng cơ hội này để cưỡng bức cô gái.

Chị Nguyễn Hồng Loan có em gái tên H (SN 1989, trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm) đang muốn tìm việc làm. Loan quen với Hoa nên nhờ Hoa xin việc vào Công ty Điện tử S Việt Nam. Hoa có bố chồng là Trần Đình Ninh làm nghề môi giới việc làm, nên lại nhờ việc này qua tay Ninh.

Sáng 15/2/2008, Ninh đến nhà H đưa cô (cùng một người bạn nữa) đến Công ty S để nộp hồ sơ và khám sức khoẻ. Do H chỉ cao 1m50, thấp hơn qui định 3cm nên hồ sơ bị trả lại. Nhìn cô gái 19 tuổi phổng phao, xinh xắn, khi đưa H về, Ninh nảy sinh ý định xấu.

Trưa hôm sau, Ninh quay lại nhà H, nói với mẹ H là vẫn có cơ hội xin được việc nếu “chạy” bằng cách đi khám sức khoẻ lại. Ninh còn dặn dò kỹ “việc này tuyệt đối không cho ai biết vì có thể liên quan đến pháp luật”. Khấp khởi với hy vọng sẽ xin được việc, mẹ H đồng ý để Ninh chở H đi khám sức khoẻ.

Sau khi tạo lòng tin với H bằng cách bảo H vào một quán ven đường mua thêm một bộ hồ sơ xin việc, Ninh chở H đến một nhà nghỉ ven quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Dương Xá, Gia Lâm. Ninh bảo H lên phòng có một cô đang chờ để làm giấy khám sức khoẻ.

H vừa vào phòng, Ninh liền chốt cửa lại rồi bảo H cởi áo ra để “bác “khám” trước cơ bắp và “chỉ có mình bác, bác không làm gì mày đâu”. Dù sợ hãi nhưng H cũng làm theo và được Ninh hướng dẫn ghi là “cơ bắp bình thường”. Trong khi H lúi húi ghi vào giấy khám sức khoẻ thì Ninh dùng vũ lực bịt miệng H lại và thực hiện hành vi đồi bại...

Dù cố hết sức nhưng H cũng không chống cự nổi. Thấy H khóc và hoảng loạn, Ninh an ủi “cái L. (bạn H) còn không sợ thì tại sao mày phải sợ” và “nếu mày nói ra thì mày chết đầu tiên chứ không phải là tao. Tao cấm mày nói ra, nếu nghe lời, bằng mọi giá tao sẽ xin việc cho”. Sau đó, Ninh chở H về nhà.

Hoảng sợ, xấu hổ, H không dám nói với bố mẹ mà ba ngày sau mới gọi điện cho chị gái, kể lại sự việc. Gia đình đã động viên và đưa H đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi đồi bại của Ninh.

Ngay tối 19/2/2007, Ninh bị bắt khẩn cấp và tạm giam. Kết luận của Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết chị H bị rách màng trinh. Chị H cũng từ chối đi giám định tỷ lệ thương tích.

Tại CQĐT, Trần Đình Ninh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dự kiến, ngày 26/6/2008, TAND huyện Gia Lâm sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Theo Pháp luật & Xã hội