Cà Mau, Bạc Liêu:

Mới đầu mùa mưa, hàng trăm căn nhà đã hư hại

(Dân trí) - Theo chính quyền địa phương 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, chỉ mới vào đầu mùa mưa nhưng đã có hàng trăm căn nhà bị hư hỏng do mưa giông, lốc xoáy lớn. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu vào khoảng hơn 500 triệu đồng.

Tại tỉnh Cà Mau, theo UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận, vừa bước vào đầu mùa mưa, toàn tỉnh đã có 112km đường bộ bị sạt lở, rạn nứt, sụt lún, hư hỏng. Mưa giông, lốc xoáy đã làm 390 căn nhà hư hại, trong đó sập 54 căn, tốc mái 336 căn.

Cụ thể, tại huyện Thới Bình, vào thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6, mưa chuyển mùa, thường xảy ra rất lớn kèm lốc xoáy. Điều này đã làm hơn 200 căn nhà trên địa bàn huyện bị thiệt hại. Tại các xã như: Biển Bạch, Tân Bằng, Biển Bạch Đông trên 20 căn bị sập hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người.

Tại huyện Đầm Dơi, giữa tháng 5 vừa qua, trên địa bàn xã Nguyễn Huân xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 5 căn nhà (trong đó có 2 nhà dân và 3 trại cưa cây) bị sụt lún xuống lòng sông Vàm Đầm, khiến người dân trở tay không kịp, dẫn đến mất hết tài sản.

Còn tại tỉnh Bạc Liêu, gần cuối tháng 6, tại xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân) có mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm 74 căn nhà bị hư hại, trong đó có 65 căn bị tốc mái, 9 căn bị sập hoàn toàn, ước tổng thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm nhiều căn nhà ở Bạc Liêu bị hư hỏng. (Ảnh minh họa)
Mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm nhiều căn nhà ở Bạc Liêu bị hư hỏng. (Ảnh minh họa)

Theo các địa phương dự báo, tiếp sau hiện tượng El Nino, thời tiết sẽ chuyển sang hiện tương La Nina, với mưa lớn kéo dài, bão, lốc xoáy, triều cường xảy ra với tần suất cao, cường độ mạnh và diễn biến phức tạp hơn trung bình nhiều năm.

Trước tình hình trên và những thiệt hại không nhỏ trong 6 tháng qua, UBND các tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã chỉ đạo các Sở, Ban ngành, địa phương thực hiện các kế hoạch, biện pháp phòng, chống thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn, để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, nhất là mưa lớn, bão, siêu bão, áp thấp nhiệt đới, lốc xoáy, triều cường, sạt lở đất ven sông, biển và hiện tượng sét đánh.

UBND các tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Huỳnh Hải

Mới đầu mùa mưa, hàng trăm căn nhà đã hư hại - 2