Mộc bản triều Nguyễn nhận bằng di sản UNESCO

Sáng 3/1, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng diễn ra Lễ đón nhận bằng di sản tư liệu thế giới của UNESCO cho tài liệu “Mộc bản triều Nguyễn” - một trong những loại hình tài liệu đặc biệt quý hiếm của Việt Nam.

Tài liệu “Mộc bản triều Nguyễn” phần lớn tập trung ở Trung tâm lưu trữ quốc gia 4, nơi quản lý, bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng một khối lượng lớn tài liệu “Mộc bản triều Nguyễn”, với hơn 4.000 tấm với những nội dung phong phú, đa dạng phản ánh mọi mặt xã hội dưới triều Nguyễn.

 

Đây là sự kiện có ý nghĩa cùng với Festival Hoa Ðà Lạt 2010 - Lễ hội văn hóa mở màn cho chuỗi sự kiện chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 

Theo Gia Đình & Xã Hội