1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mô hình phòng chống tham nhũng ở Sơn La được đánh giá cao

(Dân trí) - Mô hình “Hạt giống phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng” được triển khai trên địa bàn Trường ĐH Tây Bắc và một số đơn vị giáo dục ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La) có thể nhận thêm 7.000 USD để triển khai thực hiện.

Ngày 7/8, Thanh tra Chính phủ đã công bố 10 mô hình được lựa chọn để nhân rộng trong chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng Việt Nam 2015 (VACI).

Trong đó, đáng chú ý nhất là VACI “Hạt giống phòng chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng” được triển khai trên địa bàn Trường ĐH Tây Bắc và một số đơn vị giáo dục ở TP Sơn La (tỉnh Sơn La) do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường ĐH Tây Bắc thực hiện.

Sáng kiến đặt ra mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ có kiến thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật của nhà nước; có đạo đức liêm chính, có tinh thần trách nhiệm; có thái độ, hành vi tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong trường học và cộng đồng.

“Tạo ra thế hệ cán bộ, lãnh đạo tận tâm trong tương lai, góp phần phòng ngừa tham nhũng hiệu quả”- sáng kiến nêu rõ.

Tỉnh Sơn La đang thu hút dư luận cả nước với đề xuất xây dựng tượng đài Bác Hồ với kinh phí trên 200 tỷ đồng (Ảnh minh họa).
Tỉnh Sơn La đang 'thu hút' dư luận cả nước với đề xuất xây dựng tượng đài Bác Hồ với kinh phí trên 200 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Với các hoạt động của dự án, Trường ĐH Tây Bắc đã mời được đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Diễn đàn sống đẹp, tổ chức sáng kiến phòng chống tham nhũng với sự tham gia của Trường THPT Chu Văn An. Cho đến cuối dự án, đoàn trường đã tổ chức được 3 câu lạc bộ trong đó hội sinh viên trực tiếp điều hành Câu lạc bộ sống đẹp. Hiện câu lạc bộ có khoảng 50 thành viên, kết hợp vào các hoạt động ngoại khoá, ban truyền thông và được gắn với đoàn trường để có thể huy động thêm kinh phí.

Theo Thanh tra Chính phủ, đây là dự án đạt hiệu suất cao và là một trong những dự án có số lượng hoạt động, số lượt người tham gia thuộc nhóm cao nhất trong các dự án VACI 2013. Các hoạt động của dự án đều có tính linh hoạt, sáng tạo, đặc biệt cuộc thi sáng kiến phòng chống tham nhũng như một VACI thu nhỏ đã thu hút rất nhiều nhóm sinh viên và đơn vị tham gia. Các hoạt động tập huấn, gắn với sinh hoạt tập thể, sau đó đưa vào các hoạt động, việc làm cụ thể của sinh viên và trường nên đã tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa lớn, thu hút sinh viên tham gia nhiệt tình.

Ngoài ra, các VACI khác cũng đáng chú ý như: “Xây dựng công cụ giám sát, nghi nhận thông tin phản hồi về nhận thức, thực hành y đức của Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Trung ương” do Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện; “Xây dựng chuẩn mực mối quan hệ thầy trò: minh bạch, trong sang, lành mạnh, góp phần xóa bỏ các tệ nạn, phòng chống tham nhũng ở giảng đường đại học-Giai đoạn 2” do Khoa Quan hệ quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện; “Tăng cường dạy chữ - dạy người cho học sinh sinh viên, hỗ trợ giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre”; “Nâng cao năng lực giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng” do Thanh tra tỉnh Quảng Nam thực hiện; “Phát triển mô hình “Chính quyền thân thiện với cộng đồng dân cư” theo hướng được lòng dân, tăng cường công khai minh bạch trong quản lý” do Ủy ban MTTQ huyện Cát Hải (Hải Phòng) thực hiện...

Trong đó, Thanh tra Chính phủ đánh giá VACI do Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) đã nhận được sự ủng hộ của ban giám đốc bệnh viện, 7 chi đoàn thanh niên thuộc bệnh viện, phần lớn đội ngũ điều dưỡng viên cũng như nhận được sự quan tâm của các cơ quan báo chí. Ngoài việc thu hút một số lượng khá lớn cán bộ y tế, đoàn viên thanh niên của bệnh viện, người nhà bệnh nhân... tham gia vào các hoạt động của dự án, VACI này còn nhân rộng cuộc thi ảnh và giới thiệu các kết quả của dự án đến 28 bệnh viện trực thuộc Hội Thầy Thuốc trẻ Hà Nội, xuất bản 10 bài báo công bố kết quả dự án trên Tạp chí Y học Thực hành (ISSN) - Bộ Y tế. Đồng thời sáng kiến cũng gặp thuận lợi khi lãnh đạo bệnh viện thể hiện quyết tâm bằng việc phát động “NÓI KHÔNG VỚI PHONG BÌ” và lắp đặt hệ thống camera ngay tại Khoa Cấp cứu để kiểm soát nhân viên, cán bộ y tế trong bệnh viện.

Mặc dù chưa cho biết kinh phí hỗ trợ cụ thể cho từng sáng kiến phòng chống tham nhũng nhưng tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6 vừa qua, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định 10 mô hình này sẽ được hỗ trợ triển khai thực hiện trong thời gian tối đa không quá 1 năm với kinh phí hỗ trợ tối đa cho mỗi đề án là 7.000 USD. Trước đây những đề án này đã nhận được hỗ trợ thực hiện tối đa 15.000 USD/dự án.

Thế Kha