Quảng Bình:

Mở gian hàng Việt giá "0 đồng", tặng công trình ánh sáng trên đất Lào

Tiến Thành

(Dân trí) - Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa như mở gian hàng "0 đồng", tặng công trình ánh sáng vùng biên, khám bệnh miễn phí cho người dân nước bạn Lào.

Hướng đến kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho người dân các bộ tộc Lào vùng biên giới. 

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 1

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn trong nghi lễ chào cột mốc 528.

Theo đó, những người lính mang quân hàm xanh của Việt Nam đã sang nước bạn Lào xây dựng công trình ánh sáng vùng biên tại bản Na Chắt, cụm bản Thôồng Khám, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muồn.

Công trình được thực hiện với 48 bộ cột đèn bằng năng lượng mặt trời, chiều dài hơn 1,5km và một cổng chào vào bản, tạo nên diện mạo mới, giúp bản làng trở nên khang trang, an toàn hơn cho người dân sinh hoạt.

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 2

Lễ khánh thành công trình ánh sáng vùng biên được BĐBP Quảng Bình triển khai tại bản Na Chắt, cụm bản Thôồng Khám, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muồn (Lào).

"Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được món quà rất ý nghĩa từ BĐBP Việt Nam. Với những cột đèn được thắp sáng vào ban đêm, bản chúng tôi sẽ rất đẹp và bà con nhân dân trong bản, các em học sinh sẽ có điều kiện đi lại, học tập tốt hơn nữa", ông Chăn Tha, Trưởng bản Na Chắt đã bày tỏ sự vui mừng.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh này tổ chức đoàn y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn Cụm bản Thôồng Khám, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muồn; tặng quà cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 3

Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Lào tại khu vực biên giới.

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 4

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ Huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình - tặng quà các hộ gia đình khó khăn.

Ngoài ra, lực lượng biên phòng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào mở các gian hàng "0 đồng" với nhiều sản vật đặc sản của hai tỉnh Khăm Muồn và Quảng Bình. Những gian hàng này nhằm hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn có thể nhận công cụ lao động, nhu yếu phẩm miễn phí.

Chị Van Xay - Át Păn Nha, cụm bản Thôồng Khám, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muồn - cho biết: "Bà con bản chúng tôi vui lắm vì hôm nay có bộ đội Việt Nam, các y bác sĩ đến khám bệnh và tặng quà cho bà con trong bản, bà con cám ơn nhiều lắm".

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 5

Người dân Lào đến gian hàng "0 đồng" để nhận vật dụng, nhu yếu phẩm.

Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Lào cũng đã tổ chức ký kết nghĩa giữa các lực lượng bảo vệ biên giới.

Lực lượng 2 bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin; phối hợp tuyên truyền pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra song phương, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giải quyết sự kiện, sự việc đột xuất; hỗ trợ nhau về vật chất.

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 6

BĐBP Quảng Bình và lực lượng chức năng tỉnh Khăm Muồn tiến hành tuần tra song phương.

Thông qua việc kết nghĩa này nhằm củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam - Lào, 2 tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn; tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới 2 tỉnh trao đổi thông tin, giúp đỡ nhau trong công tác.

Mở gian hàng Việt giá 0 đồng, tặng công trình ánh sáng trên đất Lào - 7

Lễ ký kết nghĩa giữa các đồn biên Quảng Bình và Đại đội BĐBP tỉnh Khăm Muồn.

Trong dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam cũng đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khăm Muồn. UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 700 triệu đồng tới Công an tỉnh Khăm Muồn xây dựng trụ sở Công an cụm bản Lằng Khằng.