Mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Sáng qua 2/2, lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm lần thứ 76 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2006) đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.
Dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và thủ đô Hà Nội.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đã ôn lại lịch sử 76 năm phát triển và đi lên của Đảng ta cũng như truyền thống hào hùng của cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò của Đảng là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những kỳ tích lớn lao của Đảng trong suốt 76 năm qua, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới của cách mạng Việt Nam trong 20 năm qua, góp phần quyết định đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới và vị thế mới trên trường quốc tế.
Nêu cao sự gương mẫu, rèn luyện của đội ngũ cán bộ đảng viên trong vai trò tiên phong nhằm xây dựng và củng cố tổ chức Đảng vững mạnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đặc biệt nhấn mạnh các nguyên tắc: tập trung dân chủ, đoàn kết và thống nhất, chống lại mọi thế lực thù địch. “Phải xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh với một đội ngũ đảng viên gương mẫu. Đây là nhân tố quyết định cho cách mạng nước ta phát triển đi lên”.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước ở thủ đô, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X với những nội dung: đổi mới mạnh mẽ trong điều hành, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc; đẩy mạnh công tác quy hoạch, triển khai phát triển kinh tế thủ đô và vùng thủ đô; cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để duy trì sức thu hút vốn đầu tư ở mức độ cao; tạo bước đột phá mới trong phát triển văn hóa, GD-ĐT và KH-CN; giữ vững an ninh trật tự xã hội, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch phát triển KT-XH của Hà Nội ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2006.
Theo Sài Gòn Giải Phóng