Mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

(Dân trí) - Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đồng chí Lê Hồng Phong -Tổng Bí thư của Đảng ta thời kỳ 1935-1936, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”.

Mít tinh kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Sáng ngày 6/9/2012, tại Thành phố Vinh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2012).

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Sinh Hùng; Nguyên Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Đại Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Thị Khiết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban tổ chức cấp Quốc gia Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nguyễn Thiện Nhân và đông đảo lãnh đạo các Bộ, Ban ngành cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tại Lễ trọng thể, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, chia sẻ: “Trong không khí cả nước hân hoan mừng Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hôm nay chúng ta họp mặt tại đây - trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, của Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá và cách mạng - đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư của Đảng ta thời kỳ 1935 - 1936, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một chiến sĩ nhiệt thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân”.

Đồng chí Lê Hồng Phong bị địch bắt nhưng vẫn một lòng trung kiên với Đảng.
Đồng chí Lê Hồng Phong bị địch bắt nhưng vẫn một lòng trung kiên với Đảng.

"Đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương trọn đời hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đồng chí Lê Hồng Phong luôn đặt lợi ích của cách mạng lên trên cuộc sống riêng tư và hạnh phúc gia đình. Vì Đảng, vì nhân dân, đồng chí đã chấp nhận mọi hy sinh, từ biệt gia đình bôn ba tìm đường cứu nước. Người đồng chí, người bạn đời yêu dấu của đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, cũng bị địch bắt và kết án tử hình năm 1941. Hai nhà lãnh đạo yêu quý của chúng ta đã hy sinh vì nghĩa lớn, để lại đứa con thơ chưa tròn 2 tuổi" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, 

Bốn mươi tuổi đời, hai mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Dân tộc. Đồng chí đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thuỷ chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng xem triển lãm ảnh về đồng chí Lê Hồng Phong.  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động nói: “Cuộc đời đồng chí Lê Hồng Phong trong như giọt sương mai, đẹp như ánh dương buổi sớm. Tấm gương chiến đấu kiên cường và sự hy sinh lẫm liệt của đồng chí Lê Hồng Phong vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản sống mãi trong trái tim các thế hệ người Việt Nam chúng ta.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Lê Hồng Phong, chúng ta bồi hồi và xúc động ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của Đồng chí để học tập, phấn đấu theo gương của Đồng chí. Cuộc đời và sự nghiệp của Đồng chí luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người cộng sản, kiên trì học tập nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực hoạt động thực tiễn, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xem nơi ở đồng chí Lê Hồng Phong.

Học tập và noi theo đồng chí Lê Hồng Phong và các bậc cách mạng tiền bối khác, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng và mọi biểu hiện tiêu cực khác; xây dựng Đảng ta ngày càng trọng sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo toàn dân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, từng bước xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu: Học tập tấm gương của đồng chí Lê Hồng Phong, phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã anh dũng, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh văn minh.

Nguyễn Duy