1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Trung mưa lớn diện rộng

(Dân trí) - Không khí lạnh gây mưa to diện rộng khắp miền Trung; miền Bắc có nơi rét dưới 15 độ.

Tin từ Trung tâm Dự  báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ đã đã diễn ra mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Tính đến 19h  tối qua (25/3) một số nơi đã có mưa lớn như Quỳnh Lưu (Nghệ An) 55mm, Đô Lương (Nghệ An) 86mm, Trà My (Quảng Nam) 190.7mm, Quảng Ngãi 87.1mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 191mm…

Mưa tiếp diễn trong đêm 25 về sáng thì giảm dần. Tại miền Bắc, do tác động của không khí lạnh nền nhiệt giảm mạnh, tại một số địa phương vùng núi trời trở rét dưới 15 độ C, mưa rải rác toàn miền.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ suy yếu trong 1- 2 ngày tới.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 26/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ  có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, có nơi dưới 15 độ, cao nhất 22 - 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng sớm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ,  cao nhất 21 – 24 độ.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 21 – 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam còn có mưa vừa, mưa to, phía bắc trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 20 – 23 độ, phía nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 25 – 28 độ, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 31 – 34 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất  22 – 25 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

 Phạm Thanh