ĐBSCL:

Miền Tây đón “mưa vàng” trái mùa

(Dân trí) - Khoảng 13h30 ngày 3/5 một cơn mưa nặng hạt trút xuống ở nhiều địa phương trên địa bàn TP Cần Thơ. Được biết đây là cơn mưa trái mùa thứ 3 xuất hiện trên địa bàn thành phố Tây Đô sau 6 tháng nắng nóng kéo dài gay gắt.

Cơn mưa trái mùa thứ 3 đổ xuống thành phố Cần Thơ bắt đầu khoảng 13h30 và kéo dài hơn nửa giờ bao trùm quận Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền… Cơn mưa kéo dài hơn nửa giờ thì tạnh, đã góp phần làm cho khí trời đất Tây Đô trở nên mát dịu hơn sau đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục.

Cơn mưa nặng hạt trút xuống TP Cần Thơ vào chiều ngày 3/5
Cơn mưa nặng hạt trút xuống TP Cần Thơ vào chiều ngày 3/5

Được biết, ngày 1/5 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang.. cũng đã xuất hiện cơn mưa kéo dài hơn 30 phút. Đặc biệt, tại vùng hạn, mặn đang diễn ra khốc liệt như Kiên Giang việc đón cơn mưa vàng trái mùa đầu tiên đã góp phần giải nhiệt cho vùng đất này, nhất là những vùng khô hạn, như huyện An Biên, huyện đảo Phú Quốc…

Riêng tại tỉnh Đồng Tháp dù tỉnh duy nhất ở miền Tây không bị xâm ngập mặn nhưng tình trạng nắng hạn kéo dài mấy tháng qua cũng làm nhiều cây trồng “khô héo”, do vậy cơn mưa đổ xuống vào chiều 1/5 đã góp phần giải hạn cho con người và rau màu đáng kể, dù cơn mưa chỉ kéo dài khoảng 20 phút.


Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này nhiều tỉnh thành miền Tây đã đón những cơn mưa trái mùa giải nhiệt, tuy nhiên theo các Đài khí tượng thủy văn các tỉnh thì thời gian tới nguy cơ xuất hiện mưa giông là rất cao.

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 này nhiều tỉnh thành miền Tây đã đón những cơn mưa trái mùa giải nhiệt, tuy nhiên theo các Đài khí tượng thủy văn các tỉnh thì thời gian tới nguy cơ xuất hiện mưa giông là rất cao.

Riêng tại An Giang, khoảng 18h40 ngày 1/5 mưa bất ngờ đổ xuống trên địa bàn huyện Chợ Mới, TP Long Xuyên… Cơn mưa kéo dài khoảng 30 phút thì tạnh hẳn. Đặc biệt, trong ngày 3/5 Đài khí tượng thủy văn An Giang đã phát đi bản tin cảnh báo về tình trạng mưa giông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và số liệu định vị sét cho thấy trên khu vực tỉnh An Giang đang có ổ mây đối lưu hình thành và phát triển. Do vậy Đài khí tượng thủy văn An Giang cảnh báo, trong những giờ tới, những ổ mây giông này sẽ có khả năng phát triển mạnh thêm, gây mưa rào và giông cho tỉnh An Giang.

Nguyễn Hành