Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với ông Nguyễn Thành Phong

Quang Huy

(Dân trí) - HĐND TPHCM sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong, đồng thời sẽ giới thiệu và bầu nhân sự thay thế.

Sáng 24/8, kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, kỳ họp lần này HĐND TPHCM sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong. Đồng thời, HĐND sẽ giới thiệu và bầu nhân sự thay thế. 

Tham dự kỳ họp có các ông, bà: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại kỳ họp thứ hai HĐND TPHCM khóa X, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, trong chương trình kỳ họp này, các đại biểu sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM đối với ông Nguyễn Thành Phong.

"Việc này đã nằm trong phương án công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, việc quyết định thời điểm này đã được Bộ Chính trị xem xét kỹ lưỡng. Khi cầm kết luận trong tay, anh Phong có nói "tôi rất áy náy khi phải rời thành phố lúc này. Chúng ta đã cố gắng hết sức"", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với ông Nguyễn Thành Phong - 1

Ông Nguyễn Thành Phong được các đại biểu thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: Quang Huy).

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định về việc điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong (Ủy viên Trung ương Đảng) giữ chức Phó ban Kinh tế Trung ương. Theo quyết định trên, ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, thôi chức Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa X, ông Nguyễn Thành Phong được 77/86 đại biểu có mặt thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 24/6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất. Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu HĐND thành phố bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND TPHCM khóa mới.

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP khóa X đối với ông Nguyễn Thành Phong. 

Kết quả bỏ phiếu cho thấy 77/86 đại biểu HĐND có mặt tại phiên họp đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Gắn bó với TPHCM trong suốt quá trình học tập và làm giảng viên trường Đại học Kinh tế thành phố, ông Nguyễn Thành Phong từng giữ cương vị Bí thư Đoàn trường và là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 4 năm sau, ông Phong đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành Đoàn TPHCM kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Sau quãng thời gian dài làm công tác đoàn viên, thanh niên tại TPHCM, năm 2006, ông Nguyễn Thành Phong được điều động giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2, TPHCM. Đến năm 2009, ông rời thành phố khi được điều chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau 6 năm, ông Nguyễn Thành Phong trở lại TPHCM, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy. Tại lễ nhận quyết định, người thủ lĩnh sinh viên của thành phố năm nào từng tâm sự dù không sinh ra tại đây, nhưng lần chuyển công tác này đối với ông giống như người con đi công tác lâu đã trở về.

Tại kỳ họp HĐND TPHCM thứ 20 khóa VIII diễn ra ngày 11/12/2015, ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch UBND TPHCM với 80/83 phiếu bầu.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với ông Nguyễn Thành Phong - 2

* Tiếp tục cập nhật...