1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Trung mưa mát

(Dân trí) – Nền nhiệt các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội bắt đầu tăng dần, chuyển nắng nóng nhẹ và mưa rải rác.Khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn tiếp diễn mưa, giông những ngày tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (16/6) do tác động của khối không khí lạnh suy yếu các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng, đêm chuyển mát. Tuy nhiên, sang đến đầu tuần tới, khi áp thấp nóng lấn át thời tiết miền Bắc các địa phương sẽ chuyển dần sang trạng thái nắng nóng ban ngày, tối có mưa giông rải rác.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên còn duy trì mưa giông về chiều tối và đêm trong những ngày tới.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 16/6  như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phía đông Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, vùng núi có nơi 20 - 22 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và rải rác có giông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phạm Thanh