Miền Bắc mưa rất to kèm dông mạnh

Mẫn Nhi

(Dân trí) - Miền Bắc bước vào cao điểm của đợt mưa lớn với tổng lượng phổ biến 30-70mm/ngày. Người dân ở khu vực Đông Bắc đề phòng dông và gió giật mạnh.

Ngày 9/6, miền Bắc tiếp diễn kiểu thời tiết âm u, nhiều mây và mưa gia tăng trên diện rộng. Khu vực bước vào ngày cao điểm của đợt mưa lớn với lượng phổ biến 30-70mm/ngày, có nơi trên 80mm.

Riêng các tỉnh, thành phố Đông Bắc có thể mưa lớn trên 100mm trong hôm nay. Đồng thời, dông và gió giật mạnh khả năng xảy ra ở khu vực các tỉnh, thành phố ven biển. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo khu vực Hà Nội mưa rào và dông trong những giờ tới. Đồng thời, nền nhiệt giảm xuống ngưỡng 26-32 độ C, không còn oi bức. 

Đáng lưu ý, đợt mưa này ở miền Bắc khả năng kéo dài. Ngày 10-13/6, nhiều nơi được dự báo lượng mưa 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm. Người dân đề phòng các hiện tượng cực đoan có thể xuất hiện như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Do mưa lớn kéo dài, vùng núi nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; trong khi vùng trũng, thấp và khu vực đô thị đề phòng nguy cơ ngập lụt. 

Miền Bắc mưa rất to kèm dông mạnh - 1

Hình ảnh mây vệ tinh đêm 8/6 cho thấy vùng mây dông gây mưa tập trung ở Tây Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc (Ảnh: Windy).

Chiều tối 9/6, khu vực Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tương tự, thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng mưa dông trong ngày 9-10/6. Tổng lượng mưa trong hai ngày dao động 40-80mm, có nơi trên 120mm và tập trung về chiều, tối. 

Trên biển, cơ quan khí tượng cho biết vùng áp thấp ở vịnh Bắc Bộ hầu như ít dịch chuyển nhưng vẫn có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trên vịnh Bắc Bộ, mưa dông mạnh đã xuất hiện và nguy cơ đi kèm với lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, làm ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động trên khu vực. 

Ngày 9/6, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cùng lúc, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng cao 2-3m, biển động.