Miền Bắc mưa phùn và sương mù, miền Nam nắng nóng

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trưa hửng nắng, đêm lạnh.

Miền Bắc mưa phùn và sương mù, miền Nam nắng nóng - 1

Miền Bắc mưa phùn và sương mù, miền Nam nắng nóng. (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày và đêm 5/3:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Có mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam  Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C. Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.