1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Miền Bắc, miền Trung tiếp diễn mưa to

(Dân trí)- Không khí lạnh tiếp tục gây mưa vừa đến mưa to khắp các địa phương miền Bắc và trung Trung Bộ. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo về thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, ngày 20/9, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ, gây mưa, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Theo cơ quan khí tượng, sang ngày 21/9, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Cùng đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua Trung Trung Bộ nên ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Trạng thái thời tiết xấu cũng diễn ra ở khu vực phía bắc Biển Đông; có mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy.

Về tình hình mưa lũ tại miền Nam, theo chuyên gia khí tượng, từ nay đến cuối tháng 9, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, lũ đầu nguồn sông sông Tiền và sông Hậu có khả năng vượt mức báo động 3.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày 21/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, niều mây, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

 Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

 P. Thanh