Miền Bắc kết thúc đợt nồm, ẩm

(Dân trí) - Phía đông Bắc bộ - trong đó có Hà Nội - còn xuất hiện mưa phùn về đêm và sáng sớm, nhưng về cơ bản đã chuyển sang trạng thái khô, lạnh. Đợt nồm, ẩm kéo dài vừa qua tạm chấm dứt.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (11/3) các địa phương phía đông Bắc bộ, trong đó có Hà Nội vẫn duy trì trạng thái mưa phùn về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, do đợt không khí lạnh đang tác động đến toàn miền Bắc có cường độ khá mạnh, nên về về cơ bản thời tiết khu vực này đã chuyển sang trạng thái khô, lạnh, tạm chấm dứt đợt nồm, ẩm kéo dài vừa qua.

Khu vực phía tây Bắc bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng có nơi lên tới 32 độ C. Các địa phương miền Trung cũng diễn ra trạng thái thời tiết lạnh kèm mưa nhỏ rải rác.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 11/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 24 – 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ.

Phía đông Bắc bộ, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 18 - 21 độ, vùng núi có nơi 22 - 24 độ.

Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Từ Thanh Hóa đên Thừa Thiên Huế, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 20 - 23 độ, phía nam 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 32 - 35 độ.

Phạm Thanh