Đắk Lắk:

Mẹ chồng phơi đồ cho con dâu mới sinh, bị tường đè tử vong

(Dân trí) - Khi đang đem đồ của con dâu và cháu ra ngoài sân phơi, bà Bơ bất ngờ bức tường cũ nát bên hông nhà đổ sập đè chết.

Trưa ngày 13/11, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã tiến hành xong công tác khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Võ Thị Bơ (59 tuổi, quê Nghệ An).

 

Hiện trường bức tường sập khiến bà Bơ tử vong
Hiện trường bức tường sập khiến bà Bơ tử vong

 

Theo người nhà nạn nhân, bà Bơ ở ngoài quê mới vào xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar) chăm sóc con dâu mới sinh cháu được khoảng 2 tháng nay.

Khoảng 7h30 sáng nay, 13/11, như thường lệ bà Bơ giặt đồ cho con và cháu xong thì đem ra phơi ở sân nhà. Trong lúc đang phơi thì bức tường gạch cũ ở hông nhà bất ngờ đổ sập xuống, đè lên người bà Bơ khiến bà bị thương nặng, mất nhiều máu và tử vong tại chỗ.

Được biết, một trong những nguyên nhân khiến bức tường gạch đổ sập là do tường đã quá cũ, lại bị nối dây phơi quá nhiều quần áo, chăn màn khiến tường chịu sức nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cư M’gar làm rõ.

Thúy Diễm