1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Mại dâm trên mạng ngày càng tinh vi và phức tạp

Theo nhận định của Công an Hà Nội, hoạt động mại dâm thông qua mạng Internet đang ngày càng gia tăng phức tạp, đặc biệt nạn mại dâm có yếu tố người nước ngoài cũng đang có dấu hiệu lan rộng.

Đánh giá tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội, trung tá Đào Thanh Hải - Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CA TP Hà Nội - cho biết, tệ nạn mại dâm ở nơi công cộng và các khu dân cư bước đầu đã được chặn đứng.

 

Tuy nhiên, tình hình mại dâm dưới dạng “gái gọi”, dịch vụ gái “chạy sô” đang gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Nổi cộm là các khu vực bãi rác Thành Công, khu vực Ngã Tư Sở, đường Bưởi, bến xe Giáp Bát... Đây tuy là hình thức hoạt động không mới nhưng kín đáo, được ngụy trang dưới dạng cung cấp dịch vụ lao động cho các cơ sở kinh doanh.

 

Đặc biệt, hoạt động mại dâm có yếu tố người nước ngoài đang ngày càng tinh vi hơn. Theo trung tá Hải, hiện các đối tượng là người nước ngoài đã trực tiếp cấu kết với đối tượng là người Việt Nam, tổ chức những đường dây môi giới mại dâm phục vụ du khách nước ngoài khi sang Việt Nam du lịch. Việc khám phá, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn bởi các dịch vụ đều khép kín, thậm chí hoạt động ngay trong các khách sạn liên doanh.

 

Nạn mại dâm thông qua mạng Internet cũng đang phát triển mạnh. Hình thức này được các đối tượng khai thác triệt để. Gái mại dâm thường lên mạng chat với những nick name ấn tượng; thông qua Internet để ra giá, chào mời khách mua dâm.

 

Điển hình như ngày 10/4/2006, qua công tác quản lý mạng, Phòng PC14 đã khám phá chuyên án 145P (ổ nhóm mại dâm qua mạng Internet), bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Hương (tức Lan, sinh năm 1980 ở Vĩnh Long, tạm trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã có hành vi môi giới mại dâm qua hình thức chat trên mạng cho 6 khách mua dâm tại nhà nghỉ Xuân Trường.

 

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an TP, năm 2006 đã truy quét gần 360 gái mại dâm, kiểm tra gần 20.000 lượt các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ.

 

Trong các vụ mua bán dâm bị bắt quả tang, phần lớn gái bán dâm và khách làng chơi là người ngoại tỉnh.

Năm 2006, lực lượng công an đã triệt phá 102 ổ mại dâm, bắt giữ 561 đối tượng, trong đó truy tố 8 vụ, 132 đối tượng.

 

Cũng liên quan đến nạn mại dâm, năm 2006, nhiều phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu tìm việc làm ở thành thị hoặc nước ngoài đã bị bọn tội phạm lợi dụng, tổ chức lừa bán làm gái mại dâm.

 

Thủ đoạn của số đối tượng này là về các vùng nông thôn, đặc biệt vùng sâu, vùng xa để tìm kiếm phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau đó dụ dỗ, hứa hẹn tìm kiếm việc làm có thu nhập cao và lừa bán qua biên giới. Gần đây nhất, thủ đoạn mới của bọn tội phạm là thông qua các trung tâm môi giới việc làm. Chúng sử dụng tên và chứng minh thư giả để ký kết với các trung tâm tuyển người đi làm giúp việc, sau đó lừa bán.

 

Trong chuyên án 148P, lực lượng công an đã bắt giữ Trịnh Thị Vân (sinh năm 1975) ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc, tạm trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn khi thị lừa bán tới 20 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bán dâm.

 

Theo Quang Hiệu

Lao Động